![]() |
|
![]() |
![]() |
Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ngày 23/1 ký sắc lệnh hành chính, chính thức tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Theo các điều khoản liên quan của Hiệp định TPP, sau khi Mỹ rút khỏi, Hiệp định TPP sẽ đứng trước tình cảnh khó xử không thể có hiệu lực. Phát biểu mới nhất của các nước thành viên Hiệp định TPP không bao gồm Mỹ, cho thấy giữa các nước thành viên tồn tại bất đồng về làm thế nào để ứng phó việc Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP.
Các thành viên Nội các Nhật Bản lần lượt cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp tục tranh thủ giành được sự cảm thông của Mỹ. Trả lời chất vấn tại phiên họp của Thượng viện ngày 24/1, Thủ tướng Nhật Bản A-bê cho biết, ông cho rằng Tổng thống Trăm đã nhận thức được tầm quan trọng của thương mại tự do và công bằng. Phó Chánh Văn phòng Nội các Côi-chi Ha-gi-u-đa cùng ngày cho biết, mong Mỹ cảm thông ý nghĩa chiến lược và kinh tế của Hiệp định TPP, Nhật Bản sẽ "kiên trì làm công tác của Mỹ".
Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Man-côm Tơn-bun ngày 24/1 nói với báo giới rằng, thương mại tự do hết sức quan trọng đối với Ô-xtrây-li-a, ông đã thảo luận vấn đề Hiệp định TPP với Thủ tướng Nhật Bản A-bê trong cuộc điện đàm tối 23/1, Hiệp định TPP phù hợp lợi ích của hai nước Ô-xtrây-li-a và Nhật Bản, có khả năng tiếp tục được thúc đẩy trong tình hình vắng mặt Mỹ.
Khác với phản ứng của Nhật Bản và Ô-xtrây-li-a, nhiều nước thành viên Hiệp định TPP như Mê-hi-cô, Chi-lê, Niu Di-lân, v.v. đang tích cực chuẩn bị điều chỉnh chính sách.
Tổng thống Mê-hi-cô Pê-na Ni-ê-tô cho biết đã rất khó tiếp tục thúc đẩy và thực thi Hiệp định TPP sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi, Chính phủ Mê-hi-cô quyết định điều chỉnh chính sách, lập tức triển khai đàm phán thương mại song phương với các nước tham gia Hiệp định TPP.
Ngoại trưởng Chi-lê Hê-ran-đô Mu-nốt cho biết, sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP, cả tiến trình thúc đẩy Hiệp định này trên thực tế đã dừng lại, Chính phủ Chi-lê quyết định đình chỉ trình tự pháp luật về Hiệp định TPP.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 24/1, Thủ tướng Niu Di-lân Bin En-gơ-lít cho biết, quyết định rút khỏi Hiệp định TPP của Mỹ "không phải là bất ngờ", nhưng vẫn "khiến chúng tôi thất vọng". Ông cho biết, các nước thành viên Hiệp định TPP sẽ nhóm họp Hội nghị Bộ trưởng trong vài tháng tới, thảo luận hành động tiếp theo.
Bộ Thương mại và Công nghiệp Xin-ga-po ngày 24/1 ra tuyên bố, cho biết Xin-ga-po sẽ tiếp tục tham gia các hiệp định thương mại tự do khu vực khác, bao gồm RCEP, FTAAP, v.v., đồng thời nỗ lực vì nhất thể hóa khu vực. Người phát ngôn Bộ Thương mại và Công nghiệp Xin-ga-po cho biết, cùng với sự rút khỏi của Mỹ, Hiệp định TPP không thể có hiệu lực. Xin-ga-po và các nước thành viên Hiệp định TPP khác sẽ tiếp tục thảo luận việc làm thế nào để thúc đẩy Hiệp định này.
Mới đây, trong thời gian tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Đa-vốt, Thụy Sĩ, Bộ trưởng Thương mại quốc tế và Công nghiệp Ma-lai-xi-a Mu-xta-pha Mô-ha-mét cho biết, trong tình hình không thực hiện được Hiệp định TPP, Ma-lai-xi-a sẽ ưu tiên thúc đẩy tăng cường nhất thể hóa kinh tế trong nội khối ASEAN, thúc đẩy sớm đạt được Hiệp định RCEP và tìm kiếm ký hiệp định thương mại tự do song phương với các nước thành viên Hiệp định TPP chưa ký hiệp định thương mại tự do với Ma-lai-xi-a.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |