Bước sang năm mới, Thủ tướng Nhật Bản A-bê đã chọn Phi-li-pin làm điểm đến trong chuyến công du đầu tiên của mình. Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê mới nhận chức không lâu cũng đã tới thăm Nhật Bản-quốc gia thứ hai ngoài khối ASEAN mà ông đến thăm. Hai bên coi trọng phát triển quan hệ như vậy là có mục đích riêng của mỗi nước.
Cho dù ông A-bê là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm thành phố Đa-vao và tham quan tư dinh của ông Đu-téc-tê kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống Phi-li-pin, lịch trình sắp xếp xem ra cũng có vẻ kín mít, tuy nhiên một loạt phương án viện trợ Phi-li-pin do phía Nhật đề xuất đã khiến bên ngoài hoài nghi là "thiếu thiện chí", bởi vì Chính phủ Nhật căn bản không thể kiếm đâu ra được một nghìn tỷ Yên. Theo tờ "Star" Phi-li-pin, ngày 14/1, khi phát biểu diễn văn với Hiệp hội thương mại tại thành phố Đa-vao, Tổng thống Đu-téc-tê cho biết, ông A-bê chủ động đề xuất cung cấp tên lửa cho Phi-li-pin, "nhưng ông không muốn dẫn đến Đại chiến Thế giới thứ 3. Nếu chúng ta gây ra Đại chiến Thế giới thứ 3 sẽ đồng nghĩa với sự hủy diệt của Trái đất. Trên thực tế, ông đã nói với ông A-bê rằng Phi-li-pin không cần tên lửa". Tổng thống Đu-téc-tê cũng không đáp lại sự quan tâm của Nhật Bản trong vấn đề Nam Hải, mà vẫn kiên trì lập trường nhất quán đối thoại với Trung Quốc.
Theo số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Phi-li-pin, năm 2015, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn nhất của Phi-li-pin, và 10 tháng đầu năm 2016 vẫn giữ được vị trí này với ưu thế sít sao so với Trung Quốc.
Có thể nhận thấy việc Phi-li-pin coi trọng phát triển quan hệ với Nhật Bản chủ yếu là cân nhắc về mặt kinh tế. Đối với Phi-li-pin đang cần nguồn vốn mà nói, tầm quan trọng của việc xuất khẩu sang Nhật và đầu tư của Nhật đã đủ khiến Chính phủ Phi-li-pin phải coi trọng mối quan hệ với Nhật. Sau khi lên nắm quyền, nước thứ hai ngoài khối ASEAN mà Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê đến thăm chính là Nhật Bản. Cho dù Nhật Bản lần này không kiếm đâu ra được một nghìn tỷ Yên viện trợ đi nữa, việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Nhật Bản vẫn là chính sách đối ngoại đã định của Chính quyền Đu-téc-tê.
Đối với Nhật Bản mà nói, Phi-li-pin quyết không phải chỉ là một quân cờ để kiềm chế Trung Quốc. Với vị trí chiến lược quan trọng và nguồn tài nguyên phong phú, Phi-li-pin có giá trị rất quan trọng trong sự phát triển của Nhật Bản. Đặc biệt là trong tình hình chính sách đối ngoại của Tổng thống Đu-téc-tê có sự khác biệt rất lớn so với người tiền nhiệm, Nhật Bản càng cần phải thể hiện "thiện chí" hơn nữa để duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp sẵn có với Phi-li-pin, chẳng hạn như trong chuyến thăm lần này ông A-bê không hề đả động đến những dị nghị đối với cuộc chiến chống ma tuý của ông Đu-téc-tê. Đối với Nhật Bản mà nói, duy trì xu thế phát triển lành tính mối quan hệ với Phi-li-pin là một việc tốt mang lại nhiều lợi ích.