![]() |
|
![]() |
![]() |
Ngày làm việc đầu tiên trong năm mới, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mới nhậm chức Gu-tê-rết đã đặt vòng hoa tại trụ sở Liên Hợp Quốc, tưởng niệm những nhân viên của Liên Hợp Quốc đã hy sinh cho sự nghiệp hòa bình, và có bài phát biểu ngắn gọn, kêu gọi các nước thành viên và nhân viên của Liên Hợp Quốc cùng nỗ lực, tích cực ứng phó với những thách thức mang tính toàn cầu ngày càng đa dạng.
Sáng ngày 3/1, dưới sự tháp tùng của Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Thôm-xơn, tân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rết đã đặt vòng hoa tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc, tưởng niệm những nhân viên của Liên Hợp Quốc đã hy sinh cho sự nghiệp hòa bình. Sau đó, trong bài phát biểu với các nhân viên của Liên Hợp Quốc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rết kêu gọi nội bộ Liên Hợp Quốc và các nước thành viên cùng nỗ lực, ứng phó với những thách thức mang tính toàn cầu ngày càng đa dạng và cam go. Ông nói:
"Chúng ta đối mặt với những thách thức to lớn. Các cuộc xung đột đa dạng ở các nơi trên thế giới là có mối liên quan nội bộ với nhau, và đã nảy sinh một hiện tượng mới, đó là chủ nghĩa khủng bố toàn cầu".
Ông Gu-tê-rết nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc cần cùng lúc dốc sức cho phòng ngừa và giải quyết xung đột, mới có thể tiếp tục thúc đẩy hòa bình và phồn thịnh của cả thế giới, phát triển bền vững cũng như cải thiện tình hình nhân quyền trong phạm vi thế giới.
Ông Gu-tê-rết nêu rõ, sự phát triển liên tục lên phía trước của kinh tế toàn cầu và bước nhảy vọt to lớn về khoa học-công nghệ đã đóng góp cho giảm bớt dân số nghèo tuyệt đối và nâng cao trình độ phúc lợi xã hội tổng thể của thế giới, nhưng bên cạnh đó cũng đã làm gia tăng hiện tượng bất bình đẳng trong phạm vi thế giới. Sự bất bình đẳng và chủ nghĩa bài ngoại đã sinh ra sự hận thù và rối loạn trên mức độ rất lớn, trở thành yếu tố không ổn định dẫn đến xung đột trong phạm vi thế giới. Ông nói:
"Nhiều vấn đề mang tính toàn cầu mà chúng ta phải đối mặt đều không sao giải quyết được nếu chỉ dựa vào sức mạnh của một nước, bởi vậy đây là điều vì sao chúng ta cần nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cơ chế chủ nghĩa đa phương. Vấn đề mang tính toàn cầu cần có giải pháp mang tính toàn cầu, Liên Hợp Quốc chính là nền tảng của chủ nghĩa đa phương này".
Ông Gu-tê-rết nói rằng, nhiều người không tin vào chủ nghĩa đa phương, cũng hoài nghi vai trò của Liên Hợp Quốc trong ứng phó với những thách thức mang tính toàn cầu. Nhưng sự thật là, sự tồn tại và nỗ lực của Liên Hợp Quốc đã giúp cứu vãn nhiều người, giúp giảm bớt nỗi đau khổ của nhiều người, cũng đã giúp cải thiện cuộc sống của nhiều người. Mọi công việc của Liên Hợp Quốc đều luôn lấy con người làm trung tâm.
Đương nhiên, là một tổ chức lớn, bản thân Liên Hợp Quốc cũng tồn tại những khiếm khuyết và bất cập, cũng có các mặt không đủ sức giải quyết. Bởi vậy, Liên Hợp Quốc cần tiến hành cải cách nội bộ, giảm bớt lễ nghi phiền phức, nâng cao hiệu quả công việc. Các nước thành viên cũng cần tiếp tục đối thoại, tăng cường hiểu biết và hợp tác, giảm bớt sự bất đồng trong nội bộ cơ quan Liên Hợp Quốc. Ông nói:
"Tôi cho rằng không có cái gọi là kỳ tích, tôi cũng không thể chỉ dựa vào sức lực của bản thân để tạo nên kỳ tích. Mà chỉ có thể dựa vào hợp tác đồng đội mới có thể đạt được mục tiêu mang tính xây dựng của chúng ta, mới có thể thực hiện tốt sứ mệnh thiêng liêng mà "Hiến chương Liên Hợp Quốc" đã giao phó cho chúng ta, đoàn kết nhân dân toàn thế giới lại với nhau".
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |