Chuyên gia có uy tín của Phi-li-pin nêu rõ, phát triển là nhiệm vụ chủ yếu nhất của Phi-li-pin trong giai đoạn hiện nay, cơ sở hạ tầng tụt hậu và kênh huy động vốn có hạn đã trở thành 'nút thắt cổ chai" cản trở sự phát triển kinh tế của Phi-li-pin. Trong "Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2016-2017" do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố, trình độ cơ sở hạ tầng của Phi-li-pin chỉ xếp thứ 95 toàn cầu; ngoài ra, theo nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ quốc tế, trình độ dịch vụ cơ sở hạ tầng then chốt của Phi-li-pin xếp đội sổ trong các nước ASEAN. Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế cũng nhiều lần kêu gọi Chính phủ Phi-li-pin sớm xác định kế hoạch phát triển sân bay quốc tế mới.
Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á được thành lập đã mang lại cơ hội cho xây dựng cơ sở hạ tầng của Phi-li-pin. Cuối năm 2015, Phi-li-pin ký Hiệp định Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, gia nhập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á với tư cách nước thành viên sáng lập, đồng thời chia đợt góp vốn 196 triệu USD; ngày 19/10 năm nay, Tổng thống Đu-téc-tê phê chuẩn Hiệp định này; ngày 5/12, Thượng viện đã thông qua nghị quyết số 241với kết quả bỏ phiếu đa số tuyệt đối. Giới chính trị và kinh tế Phi-li-pin phổ biến cho rằng, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy nền kinh tế châu Á tăng trưởng bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, có lợi cho nâng cao năng lực ứng phó với rủi ro tài chính và các tác động bên ngoài khác trong lương lai của khu vực. Mặt khác, là nước thành viên của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, Phi-li-pin sẽ có lợi cho mở ra cục diện mới thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện tăng trưởng cao tốc của đất nước.
Các giới Phi-li-pin lạc quan như vậy đối với triển vọng tham gia Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á không phải không có cơ sở. Dự án đường cao tốc 64 km tỉnh Păng-dắp, Pa-ki-xtan trị giá khoảng 270 triệu USD—Dự án huy động vốn đầu tiên của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á và Ngân hàng Phát triển châu Á có trụ sở ở Ma-ni-la, dự định kết nối với các dự án cơ sở hạ tầng khác trong nước Pa-ki-xtan, tiếp tục đẩy mạnh việc cải tạo nâng cấp mạng lưới đường bộ trong nước Pa-ki-xtan, thúc đẩy kết nối giữa các khu vực Pa-ki-xtan, mang lại lợi ích cho người dân dọc dự án đường cao tốc, thực hiện phát triển và phồn thịnh chung trong khu vực.
Chính do hiệu ứng trình diễn các dự án đợt đầu của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, Chính phủ Đu-téc-tê dự định mở ra "thời đại vàng son xây dựng cơ sở hạ tầng" của Phi-li-pin, dự kiến trong nhiệm kỳ tổng đầu tư khoảng 8.000 tỉ Pê-xô (khoảng 160 tỉ USD), trong đó bao gồm dự án đường sắt Min-đa-nao, cầu bắc qua biển và hệ thống cấp nước. Giám đốc Kho bạc Quốc gia Phi-li-pin Rô-béc-tô Tan mới đây cho biết, Phi-lip-pin sẽ trình đơn xin cấp tín dụng lên Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á về hai dự án hệ thống xe buýt nhanh BRT và hệ thống kiểm soát lũ tổng thể của Ma-ni-la, mong vay được 300 triệu đến 500 triệu USD trong năm 2017.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |