Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 2 Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công ngày 23/12 diễn ra tại Xiêm Riệp, Cam-pu-chia. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công đã thu được tiến triển quan trọng và nổi bật kể từ Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất tháng 3 năm nay đến nay, Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công là cơ chế hợp tác tiểu vùng kiểu mới, chú trọng hiệu quả thực tế, sức hành động và tính toàn diện hơn.
Tháng 3 năm nay, Hội nghị Cấp cao Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công lần thứ nhất diễn ra tại Tam Á, Trung Quốc, đánh dấu việc chính thức khởi động Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công. Chủ đề của Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 2 diễn ra ngày 23/12 vẫn là "Cùng chung dòng sông, cùng chung tương lai". Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cam-pu-chia Prắc Xô-khôn đánh giá cao cơ chế hợp tác này.
"So với các sáng kiến và khuôn khổ tiểu vùng sông Mê Công khác, Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công được thành lập không lâu nhưng chúng ta đã thu được thành quả rất tốt trong thời gian rất ngắn. Ba cơ chế Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công gồm chính trị và an ninh, kinh tế và phát triển bền vững, xã hội và nhân văn tương thông với ba trụ cột của ASEAN. Chúng ta cũng xác định 5 lĩnh vực ưu tiên như kết nối, hợp tác năng lực sản xuất, hợp tác kinh tế xuyên biên giới, tài nguyên nước, nông nghiệp và xoá đói giảm nghèo. Chúng ta cũng đã khởi động 45 dự án thu hoạch sớm để tiếp thêm động lực, đúng như Bộ trưởng Vương Nghị đã phát biểu tại Hội nghị, đây không phải là nói suông, mà là cơ chế hợp tác lấy dự án làm chính".
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, dưới sự nỗ lực chung của các bên, Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công đã thu được tiến triển rất quan trọng và nổi bật.
"Chúng ta đã xây dựng cơ chế và mặt bằng làm việc hiệu quả cao đồng bộ từ hội nghị cấp cao, hội nghị Ngoại trưởng, hội nghị quan chức cấp cao, v.v.. Trong 45 dự án thu hoạch sớm, hơn một nửa đã hoàn thành hoặc đang thực thi. Việc trù bị thành lập nhóm công tác chung trong 5 lĩnh vực ưu tiên được thúc đẩy một cách có trật tự. Cơ chế huy động vốn cho Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công được triển khai toàn diện, một số dự án hợp tác quan trọng đã chính thức khởi động. Những điều này đã nói lên Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công đang hành động, thể hiện tốc độ và hiệu quả độc đáo của cơ chế Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công".
Bộ trưởng Vương Nghị cho rằng, Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công sở dĩ có thể thu được nhiều tiến triển như vậy trong thời gian ngắn, nguyên nhân căn bản là do hợp tác này đã đáp ứng nguyện vọng bức xúc tăng cường hợp tác cùng có lợi giữa 6 nước, đáp ứng trào lưu thời đại của tiến trình nhất thể hóa kinh tế khu vực.
Bộ trưởng Vương Nghị còn cho biết, so với các cơ chế hợp tác sông Mê Công hiện có khác, Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công là hợp tác tiểu vùng kiểu mới do 6 nước trên toàn lưu vực tự chủ và tự nguyện khởi xướng, càng chú trọng thực tế và hành động.
"Chú trọng hiệu quả thực tế hơn, Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công được thiết kế theo nhu cầu phát triển của 6 nước, càng phù hợp nhu cầu chung của 6 nước, chú trọng mang lại lợi ích và phúc lợi có thể nhìn thấy cho người dân 6 nước. Chú trọng sức hành động hơn, Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công lấy dự án làm gốc, chú trọng thực tế và hiệu quả cao, tận khả năng giảm bớt những trình tự và hội nghị không cần thiết, nỗ lực mang lại thành quả thiết thực cho sự phát triển của tiểu vùng thông qua thực hiện trực tiếp các dự án cụ thể".