Tờ "Liên hợp Buổi sáng" Xin-ga-po dẫn lại lời của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết, Trung Quốc và Phi-li-pin đã đi đến nhận thức chung quan trọng về cải hiện toàn diện quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin thông qua đón tiếp Tổng thống Đu-téc-tê sang thăm Trung Quốc. Sự chuyển biến ngoạn mục của quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin đánh dấu vấn đề Nam Hải đã trở lại quỹ đạo đúng đắn giải quyết qua đối thoại và tham vấn, có nghĩa là mưu toan lợi dụng vấn đề Nam Hải quấy nhiễu khu vực của một số nước đã phá sản triệt để.
Báo điện tử của tờ "Thời báo Tài chính" Anh đã đăng bài của người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu tương lai toàn cầu với nhan đề "Tổng thống Đu-téc-tê trở lại châu Á là cách làm lý trí" nêu rõ, Phi-li-pin đang thoát khỏi trật tự do Mỹ chủ đạo, tuy đây không có nghĩa là nước này từ chối phương Tây hoặc Mỹ. Bài báo cho biết, "Khái niệm 'hoà bình dưới sự điều hành của Mỹ' đã lỗi thời. Thế giới ngày một từ bỏ quan điểm Mỹ là người bảo vệ hoà bình và phồn vinh toàn cầu duy nhất. Tổng thống Đu-téc-tê là người đầu tiên ở châu Á làm việc này". Bài báo viết, kể từ khi Tổng thống Đu-téc-tê thăm Bắc Kinh đến nay, mọi người chắc chắn thiết nghĩ các nhà lãnh đạo châu Á khác đang theo dõi chặt chẽ ông sẽ dẫn dắt Phi-li-pin, thậm chí khu vực này đi theo hướng nào. Cùng với việc càng nhiều nhà lãnh đạo có sự lựa chọn giống như ông Đu-téc-tê, trật tự thế giới sẽ tiếp tục thay đổi.
Sở dĩ việc cải thiện quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin trở thành thành tích đáng ghi nhận trong ngoại giao với các nước xung quanh của Trung Quốc năm nay, có lẽ nguyên nhân chính cũng giống như bình luận của báo giới nước ngoài, rằng "Phi-li-pin có lẽ đang dẫn dắt ASEAN hàn gắn bất đồng với Trung Quốc".
Báo điện tử Tập san mạng thời sự phát thanh ký sự- Aalto Phi-li-pin đăng bài nhan đề "ASEAN: Chiến lược Trung Quốc của Tổng thống Đu-téc-tê" cũng thừa nhận sự thật về quan hệ giữa Phi-li-pin và Trung Quốc đã "cải thiện rất lớn" sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Đu-téc-tê. Đồng thời nêu rõ, "thông qua giải quyết tranh chấp trên biển với Trung Quốc qua phương thức hai bên, Tổng thống Đu-téc-tê đã làm những việc mà Tổng thống tiền nhiệm chưa làm được, trở lại lập trường mà ASEAN kiên trì, tức xung đột xoay quanh vấn đề chủ quyền lãnh thổ, các bên cần phải giải quyết tranh chấp thông qua phương thức song phương, hợp tác chung về các mặt khác thì có thể hoàn thành trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-Trung Quốc".
Bài viết này cũng chú ý đến, sự kiềm chế của tất cả những nước tuyên bố chủ quyền trong tranh chấp Nam Hải đã tạo không gian tốt đẹp cho các nước này hàn gắn bất đồng, xác định lĩnh vực cùng nhau phát triển và hợp tác.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |