Đối với Nhật, Hiệp định TPP không những là vấn đề liên quan tới nhất thể hóa kinh tế khu vực, mà còn là công cụ và thể tài quan trọng để Nhật theo đuổi quyền phát ngôn và tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế, là "cơ chế quan trọng" để Nhật tham gia xây dựng chuẩn tắc quốc tế khác. Giáo sư Chu Vĩnh Sinh, Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Thông qua Hiệp định TPP, Nhật mong gắn chặt với Mỹ về kinh tế, từ đó tăng cường hợp tác với Mỹ trong các mặt. Đồng thời, thông qua TPP hình thành một nhóm thế lực mà Nhật có thể tận dụng, xây dựng và chủ đạo quy tắc kinh tế – thương mại thế giới mới, ngang ngửa với Trung Quốc về kinh tế, cuối cùng thông qua nhóm kinh tế này để xây dựng một liên minh toàn diện tăng cường hợp tác về chính trị, kinh tế và quân sự, đối chọi với Trung Quốc một cách hiệu quả".
Sở dĩ Xin-ga-po dốc sức thúc đẩy Hiệp định TPP, nguyên nhân đầu tiên là nước này phụ thuộc rất nhiều vào ngoại thương. Tờ "Liên hợp Buổi sáng" Xin-ga-po đưa tin cho biết, trước đó, khi trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long cho biết, theo dự tính bước đầu, Xin-ga-po mỗi năm có thể tiết kiệm khoảng 1 tỷ đô-la Xin-ga-po tiền thuế sau khi Hiệp định TPP có hiệu lực. Ngân hàng HSBC cho biết, TPP có thể đóng góp 3% tăng trưởng GDP cho Xin-ga-po. Đồng thời, điều mà Xin-ga-po lo ngại hơn là thất bại của TPP sẽ trở thành tiêu chí Mỹ rút khỏi châu Á – Thái Bình Dương. Sở dĩ Xin-ga-po có yêu cầu bức thiết để Mỹ ở lại khu vực châu Á – Thái Bình Dương là vì mong thông qua phối hợp mục tiêu của Mỹ để thực hiện ý đồ chiến lược của nước mình: Thứ nhất, để Xin-ga-po tuy chỉ là nước nhỏ trong khu vực nhưng có thể phát huy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn hơn trong công việc châu Á – Thái Bình Dương, thậm chí trở thành điểm tựa trong chiến lược châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ; Thứ hai, bảo vệ cơ sở phát triển của Xin-ga-po.
Vậy thì Nhật Bản và Xin-ga-po "đoàn kết" có thể "cứu vãn" được Hiệp định TPP hay không? Tháng 2 năm nay, 12 nước gồm Mỹ, Nhật, Xin-ga-po, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Việt Nam, v.v. đã ký Hiệp định TPP. Theo thỏa thuận đạt được giữa các nước trước đó, nếu 12 nước không thể hoàn thành thủ tục phê chuẩn trong nước trong 2 năm sau khi ký Hiệp định, vậy thì, để Hiệp định có hiệu lực đòi hỏi có ít nhất 6 nước phê chuẩn, hơn nữa GDP của 6 nước này phải chiếm 85% tổng lượng GDP của 12 nước. Nhưng, GDP của Mỹ chiếm 60,4%, điều này có nghĩa là, nếu Mỹ không tham gia, TPP sẽ không thể chính thức có hiệu lực.
Tờ "Nippon Keizai Shimbun" cho biết, đã có nước ký TPP đề xuất điều chỉnh hiệp định, đề xuất phương án sớm khiến TPP có hiệu lực trong tình hình thiếu sự tham gia của Mỹ. Giáo sư Chu Vĩnh Sinh cho biết: "Hiệp định TPP vẫn có khả năng có hiệu lực, vì các nước tham gia đã cơ bản hoàn thành đàm phán. Nhưng, xét từ tầm ảnh hưởng, TPP phiên bản này đã không thể ngang tầm với TPP do Mỹ chủ đạo".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |