Hiện nay thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á vẫn xuất hiện manh mún và phân tán, hầu như chưa có một kênh mua sắm trực tuyến nào có thể trở thành sự lựa chọn đầu tiên của trên 20% người tiêu dùng mua sắm trực tuyến. Ví dụ như Xin-ga-po, 12 kênh mua sắm trực tuyến đã cung cấp dịch vụ cho 90% thị trường, không có ai là người lãnh đạo thị trường thực sự.
Thị trường thương mại điện tử chưa trưởng thành, đã tạo cơ hội đầu tư cho bên ngoài. Mới đây, Tập đoàn Alibaba tuyên bố triển khai hợp tác với Tập đoàn Chia Tai Thái Lan, dự định mở rộng việc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử "Alipay" tại Đông Nam Á; tháng 4 năm nay, Alibaba đã đầu tư một tỉ USD mua lại và sáp nhập kênh mua sắm trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á Lazada có trụ sở tại Xin-ga-po; trang web mạng xã hội "Facebook" của Mỹ năm nay bắt đầu thử nghiệm chức năng thanh toán thương mại điện tử trên trang mạng xã hội tại Thái Lan, và lần đầu tiên đưa ra kênh mua sắm trực tuyến "cửa hàng Facebook" tại Thái Lan; doanh nghiệp thương mại điện tử Amazon Mỹ cũng dự định ra mắt trang web tại Xin-ga-po vào quý I năm 2017.
Hiện nay, phạm vi bức xạ của Alipay tại khu vực Đông Nam Á đã bao gồm các nước Xin-ga-po, Việt Nam, Cam-pu-chia, Phi-li-pin, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, v.v. Công ty Tencent, một người khổng lồ In-tơ-nét khác của Trung Quốc cũng đang tập trung bố cục tại Đông Nam Á. Tháng 10 năm nay, Ngân hàng KasiKorn Thái Lan cho biết, đang triển khai hợp tác với WeChat của Tencent, cung cấp dịch vụ thanh toán cho du khách Trung Quốc. Ngân hàng Kasinkorn có hơn 200.000 điểm phục vụ tại Thái Lan, đều có thể trả tiền thông qua thanh toán WeChat. Hầu như cùng lúc, nghiệp vụ thanh toán ở nước ngoài của Ví điện tử Baidu Wallet cũng đã ra mắt tại Thái Lan.
Đi đôi với sự phát triển nhanh chóng của thị trường thương mại điện tử, ngành dịch vụ Lô-gi-xtích Đông Nam Á cũng đã đón chào đỉnh cao phát triển. Công ty vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không DHL thuộc Công ty Lô-gi-xtích quốc tế Đức đầu năm nay cũng đã mở nghiệp vụ chuyển phát nhanh ở trong nước Thái Lan. Sau khi tiến vào thị trường Đông Nam Á vào năm 2010, Công ty Lô-gi-xtích Thuận Phong Trung Quốc đã không ngừng mở rộng phạm vi dịch vụ, có triển vọng hoàn thành việc che phủ toàn bộ 10 nước ASEAN trong thời gian tới. Trong khi đó, các doanh nghiệp Lô-gi-xtích địa phương của các nước Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, v.v cũng đang tích cực mở rộng mạng lưới trong khu vực, phát triển nghiệp vụ Lô-gi-xtích xuyên biên giới.
Chính phủ các nước Đông Nam Á cũng đồng loạt ban hành chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường thương mại điện tử. Năm nay, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra hệ thống thanh toán điện tử trong cả nước, khuyến khích người tiêu dùng và doanh nghiệp sử dụng thanh toán điện tử. Quan chức Bộ Thương nghiệp Cam-pu-chia nêu rõ, bộ luật này nhằm quy phạm hoạt động giao dịch hợp pháp trên mạng in-tơ-nét, tiếp tục thúc đẩy hành vi mua sắm trực tuyến, thúc đẩy kinh tế sôi động và đa nguyên hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |