Cuộc tập trận Nhật-Mỹ mang tên "Keen Sword" (Kiếm Sắc) diễn ra trong 13 ngày đang diễn ra tại vùng biển xung quanh Nhật. Là một phần của Cuộc tập trận, ngày 7/11, Lực lượng phòng vệ Nhật và quân đội Mỹ đã lần đầu tiên tổ chức diễn tập quân sự phản ánh nội dung của Luật An ninh mới tại vùng gần Ô-ki-na-oa. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nhật nhiều lần nhấn mạnh đây là lần diễn tập "thường kỳ" nhưng vẫn dẫn đến sự quan ngại của bên ngoài.
Cuộc tập trận lần này bắt đầu diễn ra từ ngày 30/10, mang tên "Keen Sword" (Kiếm Sắc). Cuộc tập trận này cứ hai năm tổ chức một lần kể từ năm 1986, là một trong những cuộc tập trận thực binh quy mô lớn nhất giữa hai nước. Năm nay, cả thảy có khoảng 11.000 binh sĩ Mỹ và 26.000 binh sĩ Lực lượng phòng vệ Nhật cùng 260 chiếc máy bay chiến đấu và 20 tàu chiến tham gia, tiến hành tập trận đổ bộ và phòng thủ tên lửa.
Cuộc tập trận ngày 7/11 đã giả định máy bay Mỹ bị rơi trên biển quốc tế, máy bay trực thăng vận tải cỡ lớn của Lực lượng phòng vệ Nhật đến hiện trường thả xuồng cứu sinh. Lực lượng phòng vệ Nhật và lực lượng cứu hộ Mỹ cùng nhảy xuống biển, đưa hình nộm người mô phỏng nhân viên tổ lái lên xuồng cứu sinh, sau đó chở về đảo U-ki-ba-ru. Ngày 9/11, Nhật-Mỹ còn sẽ tổ chức cuộc diễn tập quy mô lớn hơn với hình thức không công khai, với nội dung là trong tình huống khẩn cấp, máy bay cứu hộ trên biển của Nhật-Mỹ, v.v triển khai cứu hộ đối với nhiều người bị thương trên biển. Ngoài ra, hai nước còn sẽ tiếp tục tổ chức diễn tập quân sự "sát thực" như "giành lại đảo xa", v.v. Không những vậy, Lực lượng phòng vệ Nhật còn dự định mô phỏng diễn tập cung cấp đạn dược cho lực lượng đồng minh, tiếp nhiên liệu cho máy bay đồng minh chuẩn bị chiến đấu, v.v, thậm chí "tiếp tục tổ chức luyện tập thực thi quyền phòng vệ tập thể giả định".
Mặc dù Bộ Quốc phòng Nhật nhiều lần nhấn mạnh đây là cuộc tập trận "thường kỳ", nhưng nội dung nhạy cảm kể cả "giành lại đảo xa", v.v, từng nhiều lần dẫn đến sự quan ngại của bên ngoài. Trong bối cảnh Luật An ninh mới có hiệu lực, cuộc tập trận lần này sẽ lần đầu tiên phản ánh khái niệm "tình hình khẩn cấp" mới tăng thêm, nhằm tăng cường khả năng "chi viện hậu phương" của Lực lượng phòng vệ Nhật dành cho quân đội Mỹ.
Hãng tin Ky-ô-đô Nhật phân tích rằng, lực lượng Nhật-Mỹ đã bắt đầu chính thức triển khai xoay quanh Luật An ninh mới, đặt cơ sở cho việc mở rộng ra toàn cầu phạm vi chi viện hậu phương của Lực lượng phòng vệ Nhật; Hãng tin Jiji Nhật cho rằng, Chính phủ Nhật có thể sẽ mượn cơ chế phối hợp liên minh Nhật-Mỹ và "Mạng lưới hợp tác an ninh che phủ phạm vi toàn cầu", biến cơ chế Luật An ninh mới thành thực tiễn mới, tiếp tục thúc đẩy "xây dựng chính sách an ninh". Còn có phân tích chỉ rõ, do Chính phủ A-bê mãi đến nay chưa giành được đột phá quan trọng về mặt sửa đổi Hiến pháp hòa bình, bởi vậy đã vội vã thông qua kênh tập trận, v.v để mở rộng tầm ảnh hưởng của lực lượng phòng vệ, tạo cớ để thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp.