Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thực thi cơ chế bầu cử gián tiếp theo Đại cử tri, tuyệt đại đa số các bang sẽ tính theo nguyên tắc "người chiến thắng được tất cả", tức là ứng viên nào giành được đa số phiếu phổ thông thì sẽ được trao toàn bộ số phiếu của Đại cử tri của tiểu bang đó. Ứng viên giành được trên nửa số phiếu Đại cử tri trong cả nước (ít nhất 270 phiếu Đại cử tri), sẽ trở thành Tổng thống khoá tới.
Do bang Ca-li-pho-ni-a có 55 phiếu Đại cử tri và bang Niu-oóc có 29 phiếu Đại cử tri trước nay luôn ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ, cộng thêm tình hình chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng hòa dẫn đến ông Trăm không thể đảm bảo chắc chắn giành được thắng lợi trong các bang trước nay luôn ủng hộ đảng Cộng hòa, cho nên ông Trăm muốn giành được 270 phiếu bầu là điều rất khó khăn và không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào. Ngược lại, mặc dù bị thất bại trong một số "bang dao động" then chốt, bà Hi-la-ri vẫn có cơ hội thắng cử Tổng thống.
Báo giới Mỹ phân tích cho rằng, ông Trăm cần phải đảm bảo giành được thắng lợi trong các bang luôn ủng hộ đảng Cộng hòa theo truyền thống, đồng thời phải giành được thắng lợi trong 3 "bang dao động" có số phiếu Đại cử tri nhiều nhất gồm bang Phlo-ri-đa, Ô-hai-ô và Bắc Ca-rô-li-na. Nếu bị thất bại ở bất cứ một bang trong 3 bang này, cơ hội thắng cử Tổng thống của ông Trăm dường như sẽ tan thành mây khói.
Ngược lại, bà Hi-la-ri chỉ cần đảm bảo giành được thắng lợi trong các bang ủng hộ đảng Dân chủ, cộng thêm giành được thắng lợi ở bất cứ một trong 3 bang gồm Phlo-ri-đa, Ô-hai-ô và Bắc Ca-rô-li-na, thì sẽ nắm chắc phần thắng.
Cứ đến năm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống, báo giới lại "than thở" về sự chia rẽ trong xã hội Mỹ. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 đã dấy lên phong trào mạnh nhất và gây chia rẽ nghiêm trọng nhất trong xã hội Mỹ kể từ thời kỳ bấp bênh trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước, vì trong cuộc bầu cử lần này xuất hiện "hiện tượng Trăm".
Ông Trăm đại diện cho số một đông ở Mỹ. Đa số họ đều là những người bất đắc chí trong kinh tế-xã hội Mỹ. Trong tiến trình toàn cầu hóa và làn sóng công nghệ, những thứ họ bị mất nhiều hơn những thứ mà họ có được, thậm chí còn bị gạt dần ra ngoài lề. Họ không nhìn thấy tia hy vọng từ chế độ và chính trị hiện hành của Mỹ, vì vậy họ mong có sự thay đổi to lớn.
Cái gọi là làn sóng chủ nghĩa dân túy này là một trong những hậu quả tất yếu do tiến trình toàn cầu hóa và làn sóng công nghệ mang lại, không chỉ xuất hiện ở Mỹ, còn xuất hiện ở châu Âu, châu Á và các khu vực khác, rất có thể trở thành một nguồn sức mạnh to lớn trong chính trị thế giới trong vài chục năm tới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |