Ngày 2/11, Tổng thống Hàn Quốc Pắc Gưn Hi đã chỉ định ông Kim Byong Jun làm Thủ tướng, ngày hôm sau lại chỉ định ông Han Gwang-Ok làm Chánh văn phòng Phủ Tổng thống. Ngày 3/11, ông Kim Byong Jun đã tổ chức họp báo cho biết, nếu nhậm chức Thủ tướng sẽ tăng cường trao đổi với Quốc hội và các chính đảng cầm quyền và đối lập. Ông nói:
"Nếu nhậm chức Thủ tướng, tôi sẽ thảo luận mọi công việc với Quốc hội và các chính đảng cầm quyền và đối lập, kể cả cải tổ Nội các, trong tình hình Tổng thống đang bị nhân dân phản đối, Quốc hội và các chính đảng cầm quyền và đối lập là nguồn động lực của công việc quốc gia, sẽ thành lập cơ quan thường trực để tăng cường trao đổi, giành được động lực từ chính đảng cầm quyền và đối lập, trong quá trình này sẽ hình thành Nội các trung lập trong cả nước (tức Nội các liên hợp), mặc dù chưa hoàn chỉnh".
Ông Kim Byong Jun và ông Han Gwang-Ok từng lần lượt đảm nhận chức vụ quan trọng trong thời kỳ Chính phủ Roh Moo-hyun và Kim Dae-jung. Dư luận cho rằng, Nhà Xanh muốn giữ trung lập qua cải tổ nhân sự đã vấp phải sự kiên quyết tẩy chay của đảng đối lập, ngay cả đảng Saenuri cầm quyền cũng có không ít nghị sĩ phản đối cải tổ Nội các của Nhà Xanh. Nghị sĩ đảng Saenuri Jung Byeong Guk tổ chức họp báo nói:
"Điều chỉnh nhân sự của Nhà Xanh một lần nữa khiến đảng tôi và nhân dân thấy tuyệt vọng, mấy ngày trước Ban chỉ đạo đảng chúng tôi còn thảo luận coi Nội các trung lập và chế độ kiểm tra đặc biệt là lý luận của đảng, tự công bố nhân sự Nội các trong tình hình chưa thảo luận với đảng đối lập cho thấy Tổng thống vẫn chưa thay đổi cách làm của mình".
Ba chính đảng đối lập cho rằng, Nhà Xanh tự công bố chỉ định Thủ tướng mới chưa qua bất cứ thảo luận nào, quyết định tẩy chay phiên điều trần của Quốc hội để thông qua việc bổ nhiệm Thủ tướng. Nghị sĩ đảng Liên minh Dân chủ (DUP) đối lập Hàn Quốc Woo Sangho nói:
"Công bố nhân sự kiểu này vừa không phải chế độ trách nhiệm Thủ tướng cũng không phải Nội các liên hợp, Tổng thống đã bộc lộ ý định thì chúng ta cũng phải ứng phó bằng phương thức khác với trước đây".
Nghị sĩ đảng Nhân dân đối lập Hàn Quốc cáo buộc Tổng thống Pắc Gưn Hi còn chưa lấy lại bình tĩnh đã muốn cứu vãn cục diện bằng thay đổi nhân sự, điều này đã dẫn đến sự phẫn nộ lớn hơn của nhân dân, trở thành động cơ luận tội Tổng thống. Nghị sĩ đảng Nhân dân An Cheol su thậm chí đã trực tiếp kêu gọi Tổng thống từ chức. Ông nói:
"Xin Tổng thống Pắc Gưn Hi hãy lập tức từ chức, tôi xin nhắc lại, xin Tổng thống Pắc Gưn Hi hãy lập tức từ chức".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |