Cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an trong ngày đã được triệu tập theo yêu cầu của Mỹ, Anh và Pháp. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Lưu Kết Nhất tại cuộc họp mong có thể thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đạt được trước đó giữa Nga-Mỹ. Đại sứ nói:
"Trung Quốc mong có thể thực hiện thỏa thuận chấm dứt hành động thù địch giữa các bên Xy-ri đạt được giữa Nga-Mỹ, tạo cơ hội cải thiện tình hình trên bộ ở Xy-ri. Cộng đồng quốc tế cần cùng hối thúc các bên Xy-ri thiết thực thi hành thỏa thuận, sớm khôi phục ngừng bắn".
Ngày 10 tháng này, Mỹ và Nga đã đạt được nhất trí về thực thi thỏa thuận ngừng bắn mới giữa các bên Xy-ri, thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 12. Sau một tuần, giới chức quân đội Xy-ri tuyên bố kết thúc ngừng bắn. Hiện nay, Mỹ-Nga còn chưa đạt được nhất trí về gia hạn thỏa thuận ngừng bắn.
Đại sứ Lưu Kết Nhất đồng thời nhấn mạnh sự phức tạp của tình hình Xy-ri hiện nay đã càng nêu bật tầm quan trọng của giải pháp chính trị. Đại sứ nói:
"Tình hình Xy-ri càng phức tạp, càng phải kiên trì phương hướng lớn giải pháp chính trị, kiên trì phát huy vai trò kênh chính dàn xếp của Liên Hợp Quốc, tiếp tục ủng hộ công tác của Đặc phái viên Đơ Mi-xtu-ra, sớm khởi động lại đàm phán hòa bình Giơ-ne-vơ. Kiên trì thông qua tiến trình chính trị "do người Xy-ri chủ đạo và của người Xy ri", đạt được sắp xếp chiếu cố đến lợi ích của các bên".
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Chu-rơ-kin cho biết, hiện nay hầu như không thể thực hiện ngừng bắn ở Xy-ri, và lên án phe đối lập phá hoại thỏa thuận ngừng bắn.
Đại diện Mỹ Xa-man-tha Pao-ơ nói rằng Nga không báo cáo thực sự hành động và ý đồ của mình tại Xy-ri, cáo buộc Nga ném bom "dã man" A-lép-pô. Đại diện một số nước trong đó có Pháp thậm chí nói hành động của Nga tại Xy-ri đã gây ra tội ác chiến tranh.
Tuần trước, Hội đồng Bảo an liên tục tổ chức cuộc họp thảo luận tình hình Xy-ri. Trong một lần thảo luận có Ngoại trưởng Mỹ và Nga tham dự, hai bên đã dùng lời lẽ gay gắt cáo buộc lẫn nhau. Ngoài ra, Nhóm Quốc tế ủng hộ Xy-ri (ISSG) cũng tổ chức cuộc họp bên lề Phiên thảo luận chung tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần trước, song chưa giành được thành quả như mong đợi.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Xy-ri có trụ sở tại Luân Đôn Anh cho biết, từ ngày 22/9 quân đội Chính phủ Xy-ri tuyên bố sẽ triển khai hành động tại A-lép-pô đến nay, xung đột vũ trang ở địa phương đã làm hơn 115 người chết, trong đó đa số là dân thường. Con số của Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc xung đột Xy-ri kéo dài đã 6 năm đã làm hơn 300.000 người chết, xung đột còn làm gia tăng làn sóng người tị nạn có quy mô lớn nhất kể từ Thế chiến thứ 2.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |