Thống kê cho thấy, năm 2015, tổng vốn đầu tư thực tế của 11 doanh nghiệp điện lực chủ yếu của Trung Quốc đạt 2 tỉ 898 triệu USD; tổng vốn đầu tư hợp đồng công trình nhận thầu đang triển khai xây dựng ở nước ngoài lũy kế đạt 154 tỉ 771 triệu USD, tăng khoảng 17,3% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư hợp đồng mới ký cả thảy đạt 47 tỉ 205 triệu USD, tăng khoảng 8,8% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu thiết bị điện lực và công nghệ đạt 13 tỉ 659 triệu USD, tăng khoảng 153% so với cùng kỳ.
Tại ASEAN, doanh nghiệp điện lực Trung Quốc đã hợp tác phát triển nguồn điện với các nước Việt Nam, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Phi-li-pin, v.v, đang không ngừng mở rộng cả về bề rộng lẫn chiều sâu của hợp tác đầu tư xây dựng dự án và giao dịch điện năng xuyên biên giới. Đại diện Công ty Lưới điện Quốc gia Trung Quốc tham dự hội nghị cho biết, Công ty Lưới điện Quốc gia Trung Quốc đã ký hợp đồng nhận thầu dự án công trình kết nối lưới điện chính 230kv với bang Ca-chin miền Bắc Mi-an-ma và dự án truyền tải điện 500/230kv Viêng Chăn, Lào, đã ký Thỏa thuận khung với Công ty Điện lực Quốc gia In-đô-nê-xi-a.
Các đại biểu dự hội nghị cho biết, hiện nay, nhu cầu năng lượng thế giới xuất hiện xu thế di chuyển sang phía Đông, Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN là nơi quan trọng tăng trưởng năng lượng toàn cầu trong 10 đến 20 năm tới, trong đó cơ hội phát triển năng lượng sạch, xanh tiềm ẩn đang dần hé lộ.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Điện lực Trung Quốc (CEC) Dương Côn nói rằng, là ngành công nghiệp nền tảng hợp tác và phát triển giữa Trung Quốc và ASEAN, ngành công nghiệp điện lực có thế mạnh bổ sung cho nhau rõ rệt đối với cả hai bên, đã cung cấp điểm tựa quan trọng cho hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN.
Tại Diễn đàn lần này, một số nước ASEAN đã dứt khoát bày tỏ sẽ đưa phát triển điện lực, hợp tác điện lực xuyên biên giới vào kế hoạch nước mình, đồng thời trong quá trình phát triển điện lực đã tìm tòi từ bỏ các nguồn năng lượng hóa thạch sơ cấp như than đá, khí đốt, v.v, chuyển sang tìm kiếm lĩnh vực năng lượng Mặt trời, phát triển thủy điện phát triển bền vững, v.v.
Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Trần Viết Ngãi cho biết, ngành công nghiệp điện lực Việt Nam đang thi hành phương án điện lực quốc gia điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều này có nghĩa là theo tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm khoảng 7%, nhu cầu điện năng đến năm 2020 đạt mức 265 tỉ kwh, năm 2025 đạt mức 400 tỉ kwh, cốt lõi là ưu tiên phát triển phát điện bằng năng lượng tái tạo, thủy điện tích năng năm 2020 đạt khoảng 7%, đến năm 2030 đạt trên 10%.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |