![]() |
|
![]() |
![]() |
Nhà vua thoái vị lúc sinh thời, cần phải khắc phục trở ngại về chế độ hiện hành của Nhật, hoặc phải sửa đổi "Luật Hoàng gia", hoặc phải xây dựng "Luật đặc biệt" cho phép ngoại lệ. "Luật Hoàng gia" quy định, Nhà vua trị vì theo chế độ suốt đời, chỉ khi nào Nhà vua băng hà, mới có thể truyền ngôi. Trong gần 200 năm qua, chưa hề có vị vua nào được phá lệ.
Hiến pháp Nhật sau Thế chiến thứ hai quy định: "Hoàng vị cha truyền con nối, kế thừa theo quy định của 'Luật Hoàng gia' được thông qua theo nghị quyết của Quốc hội". Do vậy, muốn sửa đổi "Luật Hoàng gia" hoặc xây dựng "Luật đặc biệt" cho phép ngoại lệ, đều cần phải được Quốc hội phê chuẩn.
Vì vậy, điều này sẽ khiến việc thoái vị lúc sinh thời của Nhà vua diễn biến thành vấn đề phức tạp sửa đổi luật pháp, trong khi đó sửa đổi luật pháp thường phải thông qua hàng loạt trình tự phức tạp mới có thể hoàn thành như thảo luận học thuật, trưng cầu ý dân, nghiên cứu nội bộ của chính phủ, cuối cùng trình Quốc hội thảo luận cho đến biểu quyết, v.v.
Hiển nhiên, muốn hoàn thành toàn bộ trình tự phức tạp như vậy rất khó. Hãng CNN Mỹ và BBC Anh cho rằng, Nhà vua thoái vị lúc sinh thời là điều không thể thực hiện được, Quốc hội khóa này không có ý định bị cuốn vào vấn đề phức tạp sửa đổi "Luật Hoàng gia" trong nhiệm kỳ có hạn, bởi vì điều này sẽ liên quan đến rất nhiều nội dung mang tính tranh chấp, chẳng hạn như vấn đề nhạy cảm như liệu nữ giới có quyền kế thừa Hoàng vị hay không. Phương tiện truyền thông Nhật nêu rõ, sửa đổi "Luật Hoàng gia" hoặc xây dựng "Luật đặc biệt" có lẽ còn sẽ ảnh hưởng tiến trình sửa đổi Hiến pháp mà Chính quyền A-bê luôn theo đuổi, nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới toàn cục.
Có nhà phân tích nêu rõ, sở dĩ Nhà vua A-ki-hi-tô bày tỏ nguyện vọng thoái vị lúc sinh thời vào thời điểm hiện nay, có một nguyên nhân quan trọng có lẽ là lo ngại Chính quyền A-bê sửa đổi Hiến pháp Hoà bình.
Do Nhà vua thoái vị lúc sinh thời là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử chính trị Hiến pháp Nhật, còn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Do vậy, các phương tiện truyền thông Nhật dùng cụm từ "chồng chất như núi" để hình dung các vấn đề liên quan, bao gồm liệu có sửa đổi niên hiệu hay không, làm thế nào điều chỉnh thứ tự kế thừa trong nội bộ Hoàng gia, xưng hô thế nào Nhà vua đã thoái vị, Nhà vua thoái vị sẽ ở đâu, đãi ngộ ra sao, v.v.
Tuy Nhà vua A-ki-hi-tô đã công khai bày tỏ nguyện vọng thoái vị trước công chúng Nhật, nhưng do thoái vị lúc sinh thời liên quan rất nhiều nhân tố phức tạp như trình tự luật pháp, ý nguyện chính phủ, xem xét sắp xếp của Quốc hội cũng như dư luận v.v, do vậy còn chưa có kết luận về liệu Nhà vua A-ki-hi-tô rút cuộc có thể toại nguyện hay không.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |