![]() |
|
![]() |
![]() |
Nhà vua Nhật A-ki-hi-tô trong bài phát biểu đã chủ yếu bày tỏ bốn ý định như sau.
Một là, cho biết mình tuổi tác đã cao, sức khỏe đã yếu, khó có thể tiếp tục bỏ hết tâm trí vào việc thi hành nhiệm vụ "biểu tượng Nhà vua" theo yêu cầu của Hiến pháp như trước đây.
Hai là, điểm lại sự tìm tòi ý nghĩa đối với Nhà vua là biểu tượng của quốc gia và sự thống nhất của nhân dân trong 28 năm trị vì.
Ba là, nêu rõ "nhiếp chính" thay thế Nhà vua làm việc là bất khả thi.
Bốn là, việc già yếu, ốm đau bệnh tật của Nhà vua tác động rất lớn đối với xã hội và Hoàng gia, cần tận khả năng giảm nhẹ tác động của việc thay đổi Nhà vua.
Do bị hạn chế và chế ước của Hiến pháp không được "can thiệp vào chính trị", Nhà vua A-ki-hi-tô không sao trực tiếp bày tỏ "thoái vị lúc sinh thời", nhưng thông qua bài phát biểu qua clip, Nhà vua đã bày tỏ rõ ràng nguyện vọng này với xã hội Nhật.
Nhà vua Nhật A-ki-hi-tô tuổi tác đã cao, sức khỏe yếu kém, công việc Nhà nước nặng nhọc cũng không phải là việc của một, hai năm qua, lần này bất ngờ đưa ra vấn đề "thoái vị lúc sinh thời", có lẽ là bắt nguồn từ "cảm giác nguy cơ" hiện thực nào đó, mà cảm giác nguy cơ này có liên quan chặt chẽ với khuynh hướng của Chính quyền A-bê.
Ngày 14 tháng trước, Hãng tin NHK Nhật đưa tin độc quyền, cho biết Nhà vua Nhật A-ki-hi-tô có ý định "thoái vị lúc sinh thời". Tin này lập tức gây cơn sóng gió lớn trong xã hội Nhật. Ba ngày trước khi đưa ra "tin tức độc quyền" này, kết quả bầu cử Thượng viện Quốc hội Nhật được công bố, thế lực "Phe sửa đổi Hiến pháp" kể cả Liên minh cầm quyền đã chiếm trên 2/3 số ghế Nghị sĩ, do số ghế tại Hạ viện của đảng cầm quyền cũng vượt quá 2/3, điều này có nghĩa là Chính quyền A-bê đã vượt qua ngưỡng then chốt "đề xuất sửa đổi Hiến pháp" tại Thượng và Hạ viện.
"Cảm giác nguy cơ" của Nhà vua A-ki-hi-tô bắt nguồn từ việc "sửa đổi Hiến pháp" của Đảng Dân chủ Tự do của ông A-bê đang từ tờ giấy trở thành hiện thực.
Tháng 4 năm 2012, Đảng Dân chủ Tự do công bố "dự thảo sửa đổi Hiến pháp Nhật". Trong dự thảo, ít ra có hai điểm sửa đổi quan trọng đã đi ngược lại niềm tin và giá trị quan nhất quán của Nhà vua A-ki-hi-tô. Một là, dự thảo đã xóa bỏ cách nói "không có vũ lực, không có quyền giao chiến" trong Điều 9 Hiến pháp hiện hành, nêu ra phải thành lập "lực lượng quốc phòng", điều này tác động rất lớn đến Nhà vua A-ki-hi-tô luôn chủ trương phải phản tỉnh sâu sắc chiến tranh; hai là, trong dự thảo nâng vị thế của Nhà vua lên tới "Nguyên thủ", điều này càng đi ngược lại với "biểu tượng Nhà vua" vui buồn có nhau với nhân dân mà Nhà vua A-ki-hi-tô tìm tòi trong 28 năm trị vì.
Sửa đổi "Luật Hoàng gia" cần được Quốc hội xem xét phê chuẩn, có thể cần rất nhiều thời gian. Trong bài phát biểu, Nhà vua A-ki-hi-tô nhắc đến "hai năm nữa thì được 30 năm rồi". Điều này đại để cũng ngụ ý, Nhà vua mong đạt được nguyện vọng "thoái vị lúc sinh thời" vào hai năm sau. Trong thời gian đó, Chính quyền A-bê vốn thiết tưởng ưu tiên thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị sửa đổi Hiến pháp có thể sẽ có nhiều biến số. Bất kể ý nguyện ban đầu của Nhà vua A-ki-hi-tô ra sao, Nhà vua đã nêu ra một vấn đề nan giải cho "dã tâm sửa đổi Hiến pháp" của Thủ tướng Nhật A-bê.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |