![]() |
|
![]() |
![]() |
Chuyên gia Sở Viễn Đông Nga Ca-men-nốp nghiên cứu tình hình khu vực Đông Bắc Á nhiều năm. Ông cho rằng, cách nói triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD là nhằm ứng phó với mối đe dọa đến từ Triều Tiên là không sao khiến người ta tin phục, chỉ tiêu tham số phòng thủ của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã vượt xa phạm vi bán đảo Triều Tiên, sự triển khai lần này là nhằm vào hai nước Trung-Nga. Ông nói:
"Rất rõ ràng, Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc không chỉ nhằm vào mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên, bởi vì phạm vi che phủ cơ bản của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD vượt quá 900 km, thậm chí có thể đánh chặn tên lửa bên ngoài tầng khí quyển, tham số kỹ thuật của nó vượt xa sự cần thiết phòng thủ ở bán đảo Triều Tiên. Bởi vậy cách nói của Mỹ chủ yếu là phòng thủ mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên chỉ là một cái cớ, chủ yếu là nhằm vào Trung Quốc và Nga".
Ông Ca-men-nốp còn cho biết, ảnh hưởng tiêu cực của việc năm 2002 Mỹ rút khỏi "Hiệp ước về hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo" ký giữa Mỹ và Liên Xô năm 1972 đang dần hiện rõ trên vấn đề an ninh quốc tế, Mỹ triển khai một loạt hệ thống phòng thủ chống tên lửa tại châu Âu, châu Á đã đe dọa đến an ninh quốc tế, điều này cần phải nhận được sự coi trọng và tái khởi động đàm phán của các nước lớn.
Thực ra, trong những năm qua Mỹ luôn thúc đẩy chiến lược chống tên lửa trên toàn cầu, trước đó đã triển khai hệ thống chống tên lửa tại châu Âu nhằm vào mối đe dọa hạt nhân của I-ran và luôn trong hoạt động. Chuyên gia nghiên cứu vấn đề Nga-Triều Tiên-Mông Cổ Vô-rôn-tơ-xốp cho biết, Nga cho rằng hệ thống chống tên lửa mà Mỹ triển khai tại vùng Đông Âu và Đông Bắc Á hiện nay là nhằm kiềm chế Nga và Trung Quốc, phá hoại sự ổn định trong khu vực này. Động thái này sẽ phá vỡ sự cân bằng chiến lược toàn cầu. Nga luôn kiên quyết phản đối việc này. Ông nói:
"Nga và Trung Quốc đều kiên quyết phản đối triển khai hệ thống này, bởi vì nó sẽ phá vỡ sự cân bằng lực lượng, phá vỡ sự cân bằng sức mạnh quân sự toàn cầu. Triển khai trang thiết bị công nghệ mới, tính năng mới này tại Hàn Quốc sẽ có thể dẫn tới cuộc chạy đua vũ trang, Nga và Trung Quốc sẽ buộc phải áp dụng biện pháp ứng phó, điều này sẽ khiến an ninh và ổn định trong khu vực thậm chí trên thế giới phát triển theo xu hướng bất lợi lâu dài".
Ông Vô-rôn-tơ-xốp còn cho biết, hai nước Trung-Nga giữ lập trường nhất trí trên vấn đề này, sẽ cùng nỗ lực, hợp tác ứng phó thách thức trong việc tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực. Ông nói:
"Hai nước Trung-Nga đều giáp giới với Triều Tiên, gần gũi về địa lý, thách thức phải đối mặt cũng tương đồng. Bởi vậy, tôi cho rằng, hai nước Trung-Nga sẽ sâu sắc hợp tác, kể cả lĩnh vực an ninh và lĩnh vực quân sự".
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |