![]() |
|
![]() |
![]() |
Quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc đã gây nên cơn sóng gió lớn ở trong nước và các nước xung quanh Hàn Quốc, nhất là đảng đối lập và đa số người dân trong nước Hàn Quốc đều bày tỏ quan ngại đối với quyết định này. Người dân nhiều lần tổ chức biểu tình, yêu cầu Tổng thống Pắc Gưn Hi và Chính phủ nhìn thẳng vào yêu cầu của người dân, xem xét lại quyết định triển khai. Nhưng Tổng thống Pắc Gưn Hi nhiều lần bày tỏ trong trường hợp công khai, sẽ không dao động, cũng sẽ không khuất phục trước bất cứ cáo buộc nào. Gần đây, bà một lần nữa nhấn mạnh, triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD là xuất phát từ an ninh quốc gia. Thế nhưng lại khó ngăn cản được tỉ lệ ủng hộ của người dân giảm đột biến.
Giáo sư Khoa học chính trị Đại học Chung-Ang Hàn Quốc Lee Haejeong cho rằng, quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Chính phủ vừa không thận trọng cũng không sáng suốt. Giáo sư cho biết, tuy không tình nguyện nhưng an ninh quốc gia của Hàn Quốc trong tương lai cần phải nhường chỗ cho việc triển khai chiến lược của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á. Giáo sư nói:
"Chính phủ cho biết triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc là vì có quyền tự chủ quân sự. Vấn đề an ninh quân sự vốn cần được cùng xem xét, đánh giá với yếu tố kinh tế và người dân trong nước. Nhưng trong quyết sách triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, nguyên nhân quân sự được coi là yếu tố chính để đánh giá, còn yếu tố kinh tế và người dân trong nước lại bị coi nhẹ. Thế nhưng quyền kiểm soát hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD lại không nằm trong tay Hàn Quốc, mà nằm trong tay quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.
Chính phủ Hàn Quốc nhiều lần cho biết triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD không nhằm vào nước thứ ba. Giáo sư Lee Haejeong cho rằng, cho dù xem xét từ chiến lược trong nước, hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cũng là yếu tố đáng lo ngại. Triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD sẽ khiến môi trường an ninh của Hàn Quốc có thay đổi to lớn, Hàn Quốc rất có thể trở thành nạn nhân địa chính trị. Giáo sư nói:
"Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD là sự thay đổi vai trò rất quan trọng đối với tình hình chiến lược hiện nay. Theo cách nhìn của Trung Quốc và Nga, thì Hàn Quốc sẽ trở thành một phần trong hệ thống chiến lược quân sự của Mỹ. Mặc dù Hàn Quốc không tình nguyện nhưng hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã khiến Hàn Quốc trở thành đối tượng tấn công chiến lược tiềm năng của Trung Quốc và Nga trong khu vực, môi trường an ninh mà Hàn Quốc phải đối mặt sẽ nghiêm trọng hơn".
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |