![]() |
|
![]() |
![]() |
Ngày 25/6, Tổng thống Nga tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Nhà lãnh đạo hai nước đã ký ba tuyên bố chung và hơn 30 thỏa thuận hợp tác, sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Tổng quan các văn kiện ký kết giữa hai nước Trung Quốc và Nga lần này rất dễ nhận thấy có hai đặc điểm: Một là, phạm vi hợp tác rất rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, an ninh, hợp tác quốc tế, v.v., đúng như Tổng thống Pu-tin đã nói, Trung Quốc và Nga đang xây dựng một mối "quan hệ đối tác chiến lược bao trùm tất cả". Hai là nhấn mạnh ủng hộ lẫn nhau và kết nối chiến lược, tuyên bố chung đã 18 lần sử dụng cụm từ "ủng hộ", về mặt hợp tác quốc tế, hai nước cũng nhấn mạnh kết nối chiến lược quốc tế của nhau, chẳng hạn như kết nối "Liên minh kinh tế Âu – Á" do Nga chủ đạo với "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc đề xướng.
Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Pu-tin lần này khiến hợp tác giữa Trung Quốc và Nga lại cất thêm một bước lên phía trước trên cơ sở hiện có, phạm vi hợp tác được mở rộng hơn nữa, trình độ cũng tiếp tục được sâu sắc, tuy nhiên hai nước chỉ thực hiện điều phối chứ không phải đồng bộ về chiến lược, quan hệ hai nước cũng là ủng hộ lẫn nhau, chứ không phải đồng minh biệt lập. Bởi vậy, quan hệ Trung-Nga vẫn là quan hệ đối tác chiến lược, tính chất này không thay đổi về căn bản.
Có bình luận cho rằng, Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác sẽ "hạ nhiệt" quan hệ Trung – Mỹ, tuy nhiên, Trung Quốc chỉ sâu sắc quan hệ hợp tác với Nga, sẽ không theo đuổi Nga trong quá trình đối đầu giữa Nga và Mỹ, sự quan ngại này hiển nhiên đã phóng to sức ảnh hưởng của Nga đối với Trung Quốc.
Sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng xung đột ở U-crai-na, quan hệ Nga – Mỹ xấu đi, việc Mỹ thực thi chiến lược "Tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương" cũng khiến Trung Quốc và Mỹ xuất hiện một số cọ xát, nhưng nếu dựa vào đó để phán đoán Trung Quốc và Nga sẽ hợp tác khăng khít dưới sự chèn ép chiến lược của Mỹ, thậm chí chung tay đối đầu với Mỹ là thiếu căn cứ. Bản chất của quan hệ Nga – Mỹ và quan hệ Trung – Mỹ khác nhau, Nga đối đầu gay gắt với Mỹ tại các khu vực châu Âu, Trung Đông, Bắc Cực, v.v., trong khi đó giữa Trung Quốc và Mỹ không tồn tại sự đối đầu trực diện như vậy, quan hệ Trung – Mỹ nhìn chung vẫn là hợp tác lớn hơn cạnh tranh. Môi trường chiến lược của Trung Quốc và Nga khác nhau, truyền thống ngoại giao và chính sách đối với Mỹ cũng có sự khác biệt rất lớn, bởi vậy không có khả năng hoàn toàn đồng bộ trong quan hệ với Mỹ.
Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác sẽ không làm gia tăng sự hiềm khích giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như tính không xác định của tình hình quốc tế, mà ngược lại có lợi cho sự ổn định chiến lược toàn cầu. Việc Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác an ninh trong khu vực châu Á, hợp tác an ninh trong khu vực châu Á lại có ý nghĩa quan trọng đối với việc giải quyết các vấn đề an ninh như chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, v.v.. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Nga tăng lên khiến Trung Quốc có thể phát huy vai trò "chất bôi trơn" và cầu nối giao lưu tốt hơn trong quan hệ Mỹ-Nga, hỗ trợ Mỹ-Nga duy trì quan hệ trong tầm kiểm soát, cũng sẽ giảm xác suất xảy ra khủng hoảng ngoại giao quốc tế.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |