![]() |
|
![]() |
![]() |
Chủ tịch Học viện Luật Quốc tế châu Á-Thái Bình Dương, Luật sư kỳ cựu Hồng Công Phùng Hoa Kiện cho phóng viên biết, chúng tôi luôn đợi câu trả lời sau khi gửi thư ý kiến của "Những người bạn của tòa án" cho Tòa trọng tài vào ngày 6 tháng 6. Trong thời gian đó, Học viện Luật Quốc tế châu Á-Thái Bình Dương còn gửi thư để hỏi về câu trả lời của Tòa trọng tài. Nhưng sau ba tuần vẫn chưa nhận được bất cứ sự hồi âm nào.
Ông Phùng Hoa Kiện cho biết, là cơ quan tư pháp trong khung Luật Quốc tế, Tòa trọng tài có nghĩa vụ trả lời ý kiến pháp lý độc lập của bên thứ ba. Học viện Luật Quốc tế châu Á-Thái Bình Dương ít ra có quyền được biết Tòa trọng tài đã nhận được thư nêu ý kiến của mình hay chưa, nhưng ngay cả việc đó Tòa trọng tài cũng không trả lời.
Ông Phùng Hoa Kiện cho biết, là cơ quan tư pháp quốc tế, Tòa trọng tài coi thường ý kiến pháp lý của bên thứ ba độc lập như vậy là việc rất không bình thường. Được biết, trước đó Tòa trọng tài đều đã trả lời những ý kiến pháp lý của bên thứ ba về vụ trọng tài Nam Hải do Phi-li-pin đơn phương nêu ra.
Ông Phùng Hoa Kiện nói, Học viện Luật Quốc tế châu Á-Thái Bình Dương hỏi Tòa trọng tài thông qua các kênh bình thường đều không nhận được bất cứ thông tin nào. Tòa trọng tài không thể né tránh, có trách nhiệm đưa ra sự giải thích.
Thư nêu ý kiến pháp lý của "Những người bạn của toà án" cho rằng, bất cứ quyền lợi biển nào đều là quyền tài phán đối với chủ quyền tài nguyên biển hoặc hành vi trong khu vực biển cụ thể, đây là điều đã được khẳng định rõ ràng trong "Công ước". Phi-li-pin yêu cầu Tòa trọng tài phán quyết quyền lợi biển có thể chủ trương của lục địa nào đó dưới tiền đề không xem xét quy thuộc chủ quyền. Yêu cầu này đã trái với công pháp quốc tế và nguyên tắc "đất thống trị biển" mà Tòa án quốc tế của Liên Hợp Quốc luôn xác nhận.
Chuyên gia về pháp lý doanh nghiệp Hồng Công Chu Gia Kiện cho rằng, trong vụ trọng tài Phi-li-pin cố ý né tránh vấn đề quy thuộc chủ quyền của các đảo và bãi đá Nam Hải, chỉ quan tâm quyền lợi biển của các đảo và bãi đá này cùng vùng biển liên quan. Cách làm như vậy tức là hòng bỏ qua vấn đề chủ quyền để nói về quyền lợi kèm theo với chủ quyền, "da chẳng còn thì lông bám vào đâu"?
Ông Chu Gia Kiện cho rằng, Tòa trọng tài mưu toan xử lý vụ trọng tài này bằng cá biệt điều khoản trong "Công ước", cách làm như vậy là sự hiểu biết phiến diện đối với "Công ước", cũng là sự lạm dụng đối với quyền lợi nước ký kết "Công ước" mà Luật Quốc tế giao phó. Tòa trọng tài cần biết rõ rằng, các điều khoản khác của "Công ước" đã chứng tỏ, một khi tranh chấp song phương đề cập vấn đề quy thuộc chủ quyền thì đã vượt quá phạm vi giải thích và vận dụng của "Công ước".
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |