![]() |
|
![]() |
![]() |
Theo số liệu ban đầu của Văn phòng Liên Hợp Quốc về vấn đề ma túy và tội phạm, số lượng ma túy đá tịch thu được ở lưu vực sông Mê Công năm 2015 tăng lên rõ rệt, lên tới 27 tấn, hơn 286 triệu viên ma túy đá, hơn 10 tấn hê-rô-in. Đại diện Khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương Văn phòng Liên Hợp Quốc về vấn đề ma túy và tội phạm Douglas Jeremy cho biết, "con số cho thấy, vấn đề ma túy ở khu vực này nhìn chung đang xấu đi, điều này liên quan đến ma túy đá, đặc biệt là ma túy tổng hợp tăng lên".
Nhằm ngăn chặn vấn đề ma túy lan tràn, tấn công và phòng ngừa tội phạm ma túy, lưu vực sông Mê Công và khu vực Đông Nam Á đã hình thành nhiều cơ chế hợp tác liên Chính phủ. Trong đó, "Cơ chế hợp tác phòng, chống ma túy khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng" là một trong mặt bằng đa phương quan trọng mà Trung Quốc và 5 nước Đông Nam Á là Thái Lan, Lào, Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Việt Nam hợp tác tấn công tội phạm ma túy, Văn phòng Liên Hợp Quốc về vấn đề ma túy và tội phạm cũng là bên ký kết của cơ chế này.
Theo ông Douglas, "Cơ chế hợp tác phòng, chống ma túy khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng" là cơ chế sôi động nhất trong việc tấn công ma túy trong khu vực. Ông nói, "cơ chế này bao gồm nhiều nội dụng như hợp tác hành pháp, hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp, giảm nhu cầu đối với ma túy, ma túy và bệnh HIV/AIDS", trồng cây thay thế bền vững. Tất cả nước thành viên đều cần phải tiến hành một số tập huấn chung, các nước có trình tự thao tác tấn công ma túy, chia sẻ thông tin liên quốc gia nhất trí và đồng thuận".
Nhìn từ tổng thể khu vực ASEAN, hiện nay có hai cơ chế hợp tác chính. Cố vấn Ủy ban Quản lý chất gây mê Bộ Tư pháp Thái Lan, Chủ nhiệm Trung tâm hợp tác chất gây mê ASEAN La-chai-ni-công Xa-ra cho biết, cơ chế đầu tiên là Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống ma túy, sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 8, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc cũng sẽ cử đại diện tham dự; hai là Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống ma túy có lịch sử tương đối ngắn, hội nghị này lần đầu tiên tổ chức tại Thái Lan vào năm 2012, năm nay sẽ tổ chức tại Xin-ga-po.
Theo ông Douglas, xây dựng mục tiêu "khu vực không có ma túy" là mang tính chính trị, không phù hợp thực tế. "Mục tiêu cần phải thiết thực hơn, nên tận khả năng quản lý toàn diện vấn đề ma túy". So với cơ chế hợp tác khối ASEAN mà nói, "Cơ chế hợp tác phòng, chống ma túy tiểu vùng sông Mê Công mở rộng" càng cụ thể và toàn diện, nội dung của bình diện hành động càng phong phú hơn. Ông Douglas cho rằng, cần đẩy nhanh ngăn chặn xu thế xấu đi của vấn đề phòng chống ma túy, các nước và khu vực hữu quan cần phải áp dụng giải pháp toàn diện và cân bằng, cải thiện điều trị cơn nghiện ma túy và chính sách phòng ngừa ma túy, tăng cường quản trị chính phủ và điều hành luật pháp, thiết thực tăng cường hợp tác quốc tế.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |