Diễn đàn Phát triển xã hội và Giảm nghèo Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 mới đây đã diễn ra tại Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. Ban Thư ký ASEAN và quan chức các nước ASEAN đã đánh giá tích cực những thành tựu giành được trong hợp tác giảm nghèo giữa Trung Quốc và nhiều nước ASEAN.
Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách về Cộng đồng và doanh nghiệp Mochtan cho biết, Trung Quốc và các nước ASEAN đều đối mặt với thách thức giảm nghèo. Từ ngày hợp tác giảm nghèo đến nay, số người nghèo đói cùng cực của ASEAN đã giảm xuống dưới 1%, số người được tiếp thu giáo dục nâng cao, tất cả các nước ASEAN đều đã thi hành phổ biến giáo dục nghĩa vụ. Ông mong Trung Quốc-ASEAN có thể thiết lập quan hệ hợp tác gắn bó hơn trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường", cùng ứng phó với thách thức giảm nghèo, giúp nhóm người yếu thế trong xã hội giành được nhiều tài nguyên thiên nhiên và dịch vụ tài chính hơn.
Vụ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn Cam-pu-chia Hap Ô-ma-li nói, "phát triển nông thôn và công trình thủy lợi Cam-pu-chia đều được lợi từ hợp tác tốt đẹp Trung Quốc-ASEAN". Ông cho biết, bắt đầu từ năm 1992, Trung Quốc tăng cường hợp tác với ASEAN, nhất là với Cam-pu-chia, đã khiến số người nghèo ở Cam-pu-chia giảm mấy triệu người. Ông thẳng thắn, hiện nay khu vực ASEAN đứng trước một số thách thức về mặt phát triển xã hội và giảm nghèo. Ông mong tăng cường kết nối và nhất thể hóa khu vực thông qua cơ chế song phương và đa phương dưới sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Ủng hộ mạnh mẽ Trung Quốc-ASEAN áp dụng thái độ bao dung, tăng cường hợp tác về mặt giảm nghèo và kinh tế.
Thứ trưởng Thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Phát triển Nông thôn và Xóa đói giảm nghèo Quốc gia Lào Xổm-xạ-nít Xu-văn-na-lạt cho rằng, cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường" là một cơ hội rất tốt giảm nghèo ở nông thôn Trung Quốc-ASEAN. Ông cho biết, dự án đường sắt Trung-Lào đang xây dựng, đã góp phần rất lớn trong thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội Lào, tăng cường hợp tác khu vực, nhất là đã tăng nhanh phát triển và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn Lào.
Trung Quốc là đối tác thương mại và nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Mi-an-ma. Vụ trưởng Vụ Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi Mi-an-ma Khan Dau cho biết, Chính phủ hai nước Trung Quốc và Mi-an-ma đã ký Thỏa thuận hợp tác vào đầu năm nay, Trung Quốc sẽ viện trợ hơn 30 triệu Nhân dân tệ giúp Mi-an-ma thực thi dự án hợp tác giảm nghèo cấp thôn làng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ công của người dân nông thôn. Ông cho biết, "dự án giao lưu quan chức thôn 10+3" tổ chức từ năm 2013 đến nay, đã tăng cường giao lưu quan chức thôn giữa Trung Quốc và ASEAN, nâng cao hữu hiệu trình độ xây dựng năng lực quan chức thôn của Trung Quốc và các nước ASEAN, thúc đẩy công tác phát triển nông thôn và giảm nghèo trong khu vực. "Trung Quốc-ASEAN hợp tác càng gắn bó, kết nối, thì chúng ta càng phồn vinh".