Ngày 23 tháng 6, Anh sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc liệu Anh có rời khỏi Liên minh châu Âu hay không. Đã 3 ngày sau khi nữ Nghị sĩ Công đảng Anh Giô Cốt bị ám hại vào ngày 19/6, hai phe ủng hộ và phản đối rời khỏi Liên minh châu Âu đã nối lại chiến dịch vận động cho cuộc trưng cầu ý dân, đưa ra những nỗ lực cuối cùng để kết quả thuận theo ý muốn của mình.
Thủ tướng Anh Ca-mê-rôn, đại diện cho phe ủng hộ ở lại Liên minh châu Âu đăng bài viết trên tờ "Điện báo Chủ nhật" số ra ngày 19 tháng 6 cho rằng, rời khỏi Liên minh châu Âu là một "sai lầm to lớn", Anh hiện đang đối mặt với sự lựa chọn hiện thực, một khi bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi Liên minh châu Âu, thì không thể "quay lại nữa", nước Anh ít ra sẽ ở vào "tình trạng không không ổn định và cực kỳ yếu ớt" trong 10 năm. Nhưng Bộ trưởng Tư pháp Anh Gô-vơ, người đại diện cho phe ủng hộ rời khỏi Liên minh châu Âu lại nói trên tờ "Điện báo Chủ nhật" rằng, rời khỏi Liên minh châu Âu, Anh sẽ trở thành ngọn "Hải đăng tiến bộ", ông kêu gọi người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi Liên minh châu Âu vì "dân chủ" và "tiến bộ".
Một tuần trước ngày diễn ra cuộc trưng cầu ý dân, nữ Nghị sĩ Giô Cốt đã bị một tay súng không rõ danh tính giết hại tại khu bầu cử Bri-xtan khi tiến hành chiến dịch vận động cho cuộc trưng cầu ý dân ủng hộ ở lại Liên minh châu Âu, trở thành Nghị sĩ tại chức đầu tiên bị giết hại ở Anh kể từ năm 1990 đến nay.
Giáo sư khoa học chính trị Học viện Kinh tế Chính trị Luân Đôn (LSE) Tô-ni nói: "Đây là sự kiện rất bất thường trên chính trường Anh." Chính phủ và phe đối lập Anh đều cảm thấy sửng sốt. Thực ra, vụ tấn công nổ súng giết người rất hiếm thấy tại Anh, hoạt động bạo lực chính trị hầu như chưa bao giờ nghe nói. Thế nhưng lại xảy ra vụ khiến mọi người kinh hãi vào thời điểm then chốt sắp đến ngày trưng cầu ý dân, nếu là cố ý, thì mưu toan gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc trưng cầu ý dân đã quá rõ ràng.
Sau khi xảy ra vụ này, cuộc trưng cầu ý dân ở Anh trở nên khó phán đoán kết quả hơn. Một số nhà phân tích cho rằng, vụ này có thể hình thành tâm lý trái chiều trong người dân, có thể nghiêng về phe ủng hộ ở lại Liên minh châu Âu hơn. Ông Ra-gi Bít-oát, Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương Công ty Dịch vụ thông tin Mỹ cho rằng, vụ này đã dội gáo nước lạnh vào nhiệt tình vận động cho cuộc trưng cầu ý dân của hai phe, người dân có thể bình tĩnh hơn, đưa ra phán đoán theo quan sát lâu dài của mình. Hiện nay, tỉ lệ ủng hộ của người dân đối với hai phe vẫn ngang nhau.