![]() |
|
![]() |
![]() |
Tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Mô-đi đã tiến hành chuyến thăm 3 ngày tại Mỹ. Đây là chuyến thăm Mỹ lần thứ 4 của ông Mô-đi kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, cũng là cuộc gặp lần thứ 7 với Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma trong hai năm qua. Dư luận Ấn Độ chỉ rõ, Mỹ và Ấn Độ đều mong quan hệ an ninh giữa hai nước "thay da đổi thịt", hình thành đồng minh "kiên định bất di bất dịch".
Mỹ và Ấn Độ đã tăng cường hợp tác an ninh thông qua chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Mô-đi. Về mặt không phổ biến vũ khí hạt nhân, hai nước cam kết tiếp tục hợp tác ứng phó mối đe dọa do các phần tử khủng bố giành được và sử dụng vật liệu phóng xạ và hạt nhân mang lại, Mỹ hoan nghênh Ấn Độ xin gia nhập "Nhóm các quốc gia cung ứng hạt nhân". Về mặt an ninh trên biển, Mỹ và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua phương thức hòa bình. Quan chức Ấn Độ cho biết, Mỹ mong công nhận Ấn Độ là đối tác chủ yếu trong hợp tác quốc phòng, đồng thời cũng sẽ coi Ấn Độ là nước đồng minh thân cận và đối tác hợp tác trong lĩnh vực giao lưu kỹ thuật và vấn đề cho phép các công nghệ được thâm nhập thị trường.
Hợp tác kinh tế-thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ thu được tiến triển mới. Trong cuộc gặp, Nguyên thủ hai nước Mỹ và Ấn Độ đồng ý tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận về Công ty Điện khí Westinghouse Mỹ xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân tại Ấn Độ, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ và Ấn Độ sẽ hợp tác huy động vốn cho dự án, đánh dấu hai nước đã cất một bước đi quan trọng trong việc loại bỏ rào cản về bán lò phản ứng và nhiên liệu hạt nhân cho Ấn Độ.
Tuy nhiên, chuyến thăm Oa-xinh-tơn của ông Mô-đi không cũng không có khả năng loại bỏ mọi sự bất đồng giữa Mỹ và Ấn Độ. Trước hết, trình độ hợp tác an ninh giữa hai nước chưa đạt tới mức dự kiến của Mỹ. Trước triển vọng lạc quan của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương quân Mỹ, Thượng tướng Ha-ri Ha-rít mới đây về "hành trình chung của tàu chiến Mỹ và Ấn Độ sẽ nhận được sự hoan nghênh rộng rãi trên vùng biển Ấn Độ Dương-châu Á-Thái Bình Dương trong tương lai không xa", Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Pa-ri-ca (Parrikar) "công khai dội gáo nước lạnh", cho biết "Ấn Độ sẽ không tham gia tuần tra chung".
Hai là, quan hệ Mỹ – Ấn Độ bị kiềm chế bởi bầu không khí chính trị ở Oa-xinh-tơn. Khi ông Mô-đi đề cập đến Hội nghị Cấp cao về biến đổi khí hậu diễn ra ở Pa-ri, các nghị sĩ đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ đều đứng lên vỗ tay, trong khi đó các nghị sĩ đảng Cộng hòa đều ngồi yên bất động. Hiển nhiên, sự bất đồng giữa hai đảng trong vấn đề này khiến bài phát biểu của ông Mô-đi trở nên "nhạt nhẽo". Tờ "Thời báo Niu Oóc" cho rằng, quan hệ Mỹ – Ấn Độ sẽ được nâng lên đến tầm cao mới thông qua chuyến thăm của ông Mô-đi, tuy nhiên, ông Tơ-răm, ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cũng là một nhân tố, "nhà lãnh đạo Mỹ và Ấn Độ gấp gáp củng cố và nâng cấp quan hệ hai nước, trên mức độ rất lớn là có thể do Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới có thể sẽ không đối xử mặn mà với Ấn Độ như ông Ô-ba-ma".
Có bình luận cho rằng, Mỹ không có khối liên minh quân sự như NATO tại châu Á, chỉ có thể dựa vào quan hệ đồng minh song phương, vì vậy, Mỹ nỗ lực lôi kéo Ấn Độ, nhưng Ấn Độ sẽ không hoàn toàn làm theo "gậy chỉ huy" của Mỹ, bởi vì ông Mô-đi mong hợp tác với cả Trung Quốc lẫn Nga. Chẳng qua là, đối với Ấn Độ mà nói, được Mỹ săn đón cũng là một việc hay.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |