• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việc xác định quy chế của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á có ý nghĩa cột mốc

    2015-05-25 14:14:47     cri
    Ngày 22/5, tại Xin-ga-po, sau 3 ngày làm việc, Hội nghị với sự tham gia của đại diện 57 nước thành viên sáng lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á ra thông báo cho biết, các bên đã đạt được nhất trí về văn bản "Quy chế của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á" và sẽ tổ chức lễ ký "Quy chế" này tại Bắc Kinh vào cuối tháng 6 tới.

    Phát biểu với báo giới sau hội nghị, Chủ tịch Thường trực Hội nghị đại diện đàm phán Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Sử Diệu Bân cho biết, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á sẽ xác định tỷ lệ đóng góp vốn của các nước thành viên sáng lập dựa trên vốn pháp định của ngân hàng là 100 tỷ USD. Các nước thành viên sáng lập trong khu vực sẽ đóng góp theo tỷ trọng GDP trong khu vực, còn các nước ngoài khu vực cũng lấy GDP làm chỉ số tham chiếu quan trọng để xác định tỷ lệ góp vốn. Tuy nhiên số liệu mà các nước cung cấp hiện nay mới chỉ là xu hướng, vẫn phải chờ sự phê duyệt của các nước.

    Ông Trần Kháng, Giáo sư kinh tế Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Xin-ga-po và từng làm việc tại Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á, cho biết tiêu chuẩn hạn ngạch góp vốn này tương đối hợp lý, bởi vì các nước ngoài khu vực chủ yếu là các nước phát triển châu Âu, nếu trực tiếp tính theo GDP sẽ khiến cho Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á mất đi đặc sắc châu Á, nhưng nếu có sự khác biệt giữa nước ngoài khu vực và nước trong khu vực, sau đó phân chia theo GDP thì tương đối hợp lý.

    Trước đó, có báo giới suy đoán sẽ lựa chọn đồng tiền đơn nhất là đô la Mỹ hoặc Nhân dân tệ, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á cũng có thể áp dụng "giỏ tiền riêng của mình" để làm đồng tiền thanh toán.

    Giáo sư Trần Kháng cho rằng, các khoản tín dụng hoặc mua sắm liên quan đồng Nhân dân tệ hoàn toàn có thể thanh đoán bằng đồng Nhân dân tệ, việc thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ trong khu vực đã có quy mô nhất định, hơn thế nữa việc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á áp dụng một "giỏ tiền" sẽ có lợi cho tăng thêm tỷ trọng của các đồng tiền châu Á trong thanh toán đầu tư quốc tế, dần dần sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.

    Các chuyên gia phổ biến nhận định, việc thông qua "Quy chế của Ngân hàng AIIB" có ý nghĩa cột mốc.

    Sở dĩ "Quy chế" quan trọng như vậy là vì nó sẽ trực tiếp quyết định hiệu quả làm việc của Ngân hàng AIIB trong tương lai. Giáo sư Trần Kháng cho rằng, điều quan trọng nhất trong Quy chế là thể chế quyết sách, phân chia cổ phần và xác định cơ chế tín dụng của Ngân hàng AIIB. Chuyên gia Viện Nghiên cứu Đông Á Đại học Quốc gia Xin-ga-po Trần Cương cho rằng, ba vấn đề nói trên ảnh hưởng trực tiếp đến quyền phát ngôn và quyền quyết sách của các nước tại Ngân hàng AIIB trong tương lai, cung cấp sự bảo đảm về chế độ cho việc hoạch định quyết sách và thực thi phương án sau này.

    Về mối quan hệ cạnh tranh giữa một số cơ quan lớn đa phương mà bên ngoài quan tâm, các chuyên gia cho rằng, cho dù là cạnh tranh đi nữa thì cũng là cạnh tranh lành tính. Giáo sư Trần Kháng cho rằng, thông qua cạnh tranh, các bên sẽ đưa ra sự cải tiến về các mặt xây dựng chế độ, phê duyệt tín dụng, v.v. Còn Giáo sư Viện Luật học Đại học Quản trị Xin-ga-po Cao Thụ Siêu thì cho rằng, giữa các cơ quan có thể bổ trợ cho nhau, tìm kiếm cách làm tối ưu trên trường quốc tế. Giữa Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á hoàn toàn có thể tiến hành hợp tác trong các dự án lớn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>