Theo tin Đài chúng tôi: Năm nay là kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng hoà bình Tây Tạng. Tại cuộc họp báo ngày 19/5 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc Pát-ma Trin-lây cho biết, 60 năm qua kinh tế-xã hội của Tây Tạng đã thực hiện bước phát triển nhảy vọt lịch sử, hiện đang ở vào thời kỳ tốt nhất từ trước tới nay. Sau này Tây Tạng sẽ tiếp tục coi việc cải thiện và bảo đảm dân sinh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giữ gìn khối đoàn kết dân tộc và ổn định xã hội.
Ngày 23/5/1951, tại Bắc Kinh, Chính phủ Trung ương Trung Quốc và Chính quyền địa phương Tây Tạng đã ký kết "Hiệp định về giải phóng hoà bình Tây Tạng", tuyên bố Tây Tạng được giải phóng.
Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị Tây Tạng Pát-ma Trin-lây cho biết, 60 năm qua Tây Tạng đã thực hiện bước phát triển nhảy vọt lịch sử từ nghèo nàn, bế quan toả cảng, lạc hậu đến văn minh tiến bộ và phát triển phồn thịnh. Năm 2010, Tổng sản phẩm nội địa đã tăng gấp hơn 110 lần so với năm 1951, thu nhập ròng của nông dân và người dân chăn nuôi đạt hơn 4.100 Nhân dân tệ.
"Chế độ y tế khám chữa bệnh miễn phí của Tây Tạng đã che phủ toàn khu tự trị, tuổi thọ trung bình của người dân Tây Tạng đã từ 35,5 tuổi năm 1959 nâng cao tới 67 tuổi; văn hoá truyền thống ưu tú và tín ngưỡng tôn giáo được tôn trọng và bảo hộ, Cung Pu-đa-la, Chùa Đại Chiêu và Rô-bu-lin-ca được công nhận là di sản văn hoá thế giới, việc học, sử dụng, bảo vệ và phát triển của Tạng ngữ được coi trọng cao; tự do đầy đủ tín ngưỡng tôn giáo, nhu cầu tôn giáo của quần chúng theo đạo được đáp ứng đầy đủ."
Ông Pát-ma Trin-lây cho biết, tổng dân số của Tây Tạng đã từ 1,14 triệu của 60 năm trước tăng lên tới hơn 3 triệu hiện nay, trong đó trên 90% là dân tộc Tạng, dân tộc Hán chỉ chiếm khoảng 8%. Tại Tây Tạng, quyền làm chủ của nhân dân các dân tộc được thiết thực bảo đảm.
60 năm qua, Chính phủ Trung Quốc không ngừng tăng cường hỗ trợ cho Tây Tạng. Số liệu thống kê cho thấy, đầu tư trực tiếp của Nhà nước cho Tây Tạng vượt quá 160 tỷ Nhân dân tệ, trợ cấp tài chính lên tới 300 tỷ, mức tăng trung bình đạt 22%/năm. Ông Pát-ma Trin-lây cho biết, sau này sẽ tiếp tục coi việc cải thiện và bảo đảm dân sinh, đặc biệt là tăng thu nhập cho nông dân và người dân chăn nuôi làm nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính quyền Khu tự trị Tây Tạng.
"Trong 5 năm tới sẽ tập trung nguồn lực hoàn thành xây dựng 8 dự án lớn là: đường, điện, thông tin, phát thanh-truyền hình, hầm khí bi-ô-ga, môi trường xanh sạch đẹp, bưu chính, v.v tới tất cả các vùng nông thôn. Xây dựng 8 dự án này sẽ đầu tư rất lớn, song trước tiên phải bảo đảm thông đường, thông điện cho người dân."
Sau này Tây Tạng còn sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Ví dụ về giáo dục, hiện nay học sinh thành thị và nông thôn Tây Tạng từ vườn trẻ đến cấp ba đều hoàn toàn miễn phí, Nhà nước còn miễn phí tiền ăn, tiền ở và chi phí học tập.