|
|
Vào hồi 11 giờ 37 phút ngày 28/9, tàu cao tốc đời mới mang tên "Hài Hoà" CRH380A do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, đã chạy thử trên tuyến đường sắt Thượng Hải-Hàng Châu, đạt tốc độ cao nhất 416,6 km/h, đánh dấu công nghệ đường sắt cao tốc của Trung Quốc lại bước lên bậc cao mới.
Tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải-Hàng Châu được khởi công xây dựng vào ngày 26 tháng 2 năm 2009, hoàn thành xây dựng vào ngày 6 tháng 8 năm 2010, ngày 28 tháng 9, tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải-Hàng Châu bước vào giai đoạn chạy thử, và tốc độ nhanh nhất thế giới trong thí nghiệm của tàu cao tốc đã ra đời trong ngày.
Tốc độ 416,6 km/h chỉ là tốc độ thí nghiệm trong tình hình chạy không tải, tốc độc cao nhất của tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải-Hàng Châu theo thiết kế là 380km/h, tốc độ này cũng đã vượt tốc độ cao nhất đang vận hành trên thế giới hiện nay là 350 km/h, tốc độ này hầu như tương đương với xe đua Công thức 1, nhưng không ồn như tiếng nổ ầm ĩ của động cơ xe đua, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy tàu chạy như bay, nhưng cảm giác ngồi bên trong toa xe vẫn khá yên lặng.
Khi đoàn tàu chạy với tốc độ trên 300 km/h, mỗi khi nâng cao khoảng 30 km thì có nghĩa là phải bước qua một ngưỡng cửa mới, trong đó phải giải quyết các vấn đề như độ chính xác của tuyến đường, khống chế đoàn tàu, kiềm chế hành động của đoàn tàu v.v. Phó Tổng Công trình sư Bộ Đường sắt Trung Quốc Trương Thử Quang nói, xét về các công nghệ kể trên, đường sắt cao tốc Trung Quốc lại bước lên bậc cao mới:
"Về tốc độ chúng ta có thể nhanh hơn bất cứ nước nào khác, công nghệ tiền đề đạt tiêu chuẩn, chất lượng đạt yêu cầu, trình độ công nghệ đạt độ cao mới."
Tốc độ càng cao, mọi người càng quan tâm đến chất lượng và an toàn của tàu cao tốc. Tổng Công trình sư Bộ Đường sắt Trung Quốc Hà Hoa Vũ cũng nhấn mạnh: Mặc dù tốc độ càng cao càng là một thách thức, nhưng an toàn và chất lượng đường sắt cao tốc có thể khiến mọi người yên tâm:
"Tuyến đường sắt này của chúng ta, nếu tốc độ 385 km/h, 390 km/h, 410 km/ đều phù hợp, thì tốc độ 380km/h sẽ chẳng càng an toàn hơn sao ? Cũng chứng tỏ tàu cao tốc, tuyến đường sắt và cả chất lượng thiết bị của chúng ta là tất tốt."
Tuyến đường sắt nhanh nhất thế giới này chuẩn bị đưa vào sử dụng, hiện nay công tác chuẩn bị đồng bộ vận hành tiến triển thuận lợi, phóng viên Đài chúng tôi đã đi thực tế ở ga Gia Hưng Nam dọc tuyến đường này. Hệ thống bán vé, soát vé ở đây cũng đã vận hành thử vào ngày 28. Tại sảnh bán vé, mười mấy nhân viên bán vé đang làm quen trình tự bán vé, màn hình điện tử phía trên đang cho biết tình hình giá vé.
Tại sảnh đợi ở tầng một, bước vào cửa lớn thì nhìn thấy màn hình lớn trên đầu, nó cho biết bạn sẽ đến phòng đợi nào để đợi tàu, soát vé ra sao; nhà đợi ở tầng hai, nơi đây có 10 cửa soát vé tự động, hai sảnh đợi mỗi tiếng đồng hồ có thể đón hơn 2 nghìn hành khách đến đáp tàu. Trên sân ga, nơi nào cũng thấy hệ thống hướng dẫn phục vụ, những thông tin này có thể khiến hành khách nhanh chóng tìm được phòng đợi và sân ga. Ngoài ra, thiết bị đồng bộ trên sân ga cũng rất chú ý đến tính phục vụ hành khách, từ tầng dưới muốn lên bất cứ tầng trên nào, đều có thang máy và thang cuốn, Trưởng ga Thẩm Điềm cho biết:
"Cả sân ga chúng tôi, có mười một thang cuốn dành cho người đi bộ, có bốn tháng máy lên gác dành người khuyết tật, hành khách trọng điểm."
Theo kế hoạch, tào cao tốc Thượng Hải-Hàng Châu sẽ chính thức thông xe vào ngày 20 tháng 10, tuyến đường này có tổng chiều dài 202 km, xuất phát từ ga Hồng Kiều Thượng Hải, đi qua quận Mẫn Hàng, Tùng Giang, Kim Sơn Thượng Hải và thành phố Gia Hưng, Hàng Châu tỉnh Chiết Giang, ga cuối là ga Đông Hàng Châu, sau khi thông xe đi từ Thượng Hải chỉ cần 38 phút thì có thể đến Hàng Châu, nhanh hơn 40 phút so chuyến tàu cao tốc đang chạy hiện nay trên tuyến đường này.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
| v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
| v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
| v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |