Theo Tân Hoa xã: Ngày 1/8, Tòa phúc thẩm số 9 Liên bang Mỹ ở Xan Phran-xi-xcô phán quyết, sắc lệnh hành pháp đình chỉ cung cấp kinh phí Liên bang cho "thành phố che chở" người nhập cư của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ký tháng 1 năm 2017 là vi hiến.
Chánh án Tóa án Sidney Thomas cho biết, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Đô-nan Trăm trái với nguyên tắc phân quyền quy định trong Hiến pháp, là làm dụng quyền lực. Theo Hiến pháp, quyền phê chuẩn và đình chỉ cung cấp kinh phí Liên bang là thuộc Quốc hội, chứ không phải Tổng thống, trong khi đó Tổng thống Đô-nan Trăm ký sắc lệnh hành pháp này khi chưa được Quốc hội ủy quyền.