Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/6, khi thông báo về tình hình Áp-ga-ni-xtan, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về công việc Áp-ga-ni-xtan Y-a-ma-mô-tô cho biết, tháng 2 năm nay, Chính phủ đoàn kết dân tộc Áp-ga-ni-xtan đã đề xuất đàm phán hòa bình vô điều kiện trong thời gian diễn ra Hội nghị "Tiến trình Ca-bun", tạo môi trường mới cho thực hiện tiến trình hòa bình ở Áp-ga-ni-xtan.
Ông Y-a-ma-mô-tô đồng thời lấy làm quan ngại đối với một số vấn đề vẫn còn tồn tại ở Áp-ga-ni-xtan. Ông cho biết, sau khi thực hiện ngừng bắn trong thời gian tháng Ra-ma-đan, Chính phủ Áp-ga-ni-xtan nỗ lực tìm cách kéo dài thời gian ngừng bắn, nhưng Ta-li-ban lại bắt đầu tiến hành chiến đấu lại. Ông lấy làm tiếc về cách làm của Ta-li-ban. Ngoài ra, ở một số tỉnh của Áp-ga-ni-xtan, chỉ có chưa đến 35% cử trgi đủ tư cách tiến hành đăng ký.