Theo Tân Hoa xã: Ấn Độ quyết định tăng thuế quan đối với sản phẩm nông nghiệp và thép nhập khẩu từ Mỹ từ ngày 4/8, nhằm đáp trả Mỹ áp thuế đối với gang thép nhập khẩu từ Ấn Độ.

Nguồn tin cho hay, tuần trước, Ấn Độ đã trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới một bản danh sách áp thuế trả đũa đối với 30 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, liên quan đến các sản phẩm nông nghiệp như đậu gà, đậu ván, táo, lê, cũng như các sản phẩm thép như ê-cu, bu lông và ê-cu, đinh tán, v.v.
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ, Ấn Độ hàng năm xuất khẩu sản phẩm thép và nhôm trị giá khoảng 1,5 tỷ USD sang Mỹ. Trước đó, Mỹ tuyên bố lần lượt áp thuế 25% và 10% đối với sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Ấn Độ, gây ảnh hưởng thuế quan trị giá khoảng 241 triệu USD cho Ấn Độ.