• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng Bí thư Tập Cận Bình hội đàm với Tổng Bí thư Việt Nam, hai bên nhất trí đồng ý chung lưng đấu cật, cùng mưu cầu phát triển, không ngừng mở ra cục diện mới quan hệ Trung-Việt

    2017-11-12 23:10:45     Xin Hua

    Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/11, tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Hai bên đánh giá tích cực thành tựu phát triển của mỗi bên, nhất trí đồng ý kế thừa, giữ gìn và tôn vinh tốt tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt, kiên định thi hành chính sách hữu nghị với nhau, phát triển ngày càng tốt sự hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho hai nước và nhân dân hai nước.

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt giới thiệu tình hình về Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, sự nghiệp Đảng và Nhà nước Việt Nam.

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, đầu năm đến nay, hai Đảng hai nước duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên, không ngừng sâu sắc hợp tác các lĩnh vực, quan hệ Trung-Việt giành được tiến triển tích cực. Hai bên phải lấy đại cục quan hệ hai Đảng hai nước làm trọng, xuất phát từ lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, tôn vinh truyền thống tốt đẹp cùng chung một thuyền vượt qua cơn sóng gió, không ngừng mở ra cục diện mới quan hệ Trung-Việt, chung lưng đấu cật, cùng mưu cầu phát triển trên con đường tiến lên. Tổng Bí thư Tập Cận Bình bày tỏ chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới hơn 30 năm đến nay.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ, Việt Nam đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc cũng như những đóng góp tích cực của Trung Quốc cho phát triển trong khu vực, hoan nghênh chủ trương kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại do đồng chí Tập Cận Bình đề xuất, cho rằng điều này đã thể hiện tầm nhìn toàn cầu và sự đảm đương nước lớn của Trung Quốc. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc sâu sắc tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, thúc đẩy hòa bình và phồn thịnh trong khu vực.

    Hai bên đồng ý duy trì và tăng cường truyền thống tốt đẹp giao lưu cấp cao, kiên định thi hành chính sách hữu nghị với nhau, tăng cường trao đổi chiến lược, tăng thêm tin cậy chính trị, xử lý ổn thỏa bất đồng, định hướng quan hệ Trung-Việt. Sâu sắc giao lưu giữa hai Đảng, trao đổi kinh nghiệm về quản lý Đảng, quản lý điều hành đất nước. Hai bên đồng ý thực hiện tốt văn kiện hợp tác cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường" và Hai hành lang, một vành đai", thúc đẩy sự hợp tác trong mọi lĩnh vực kinh tế thương mại, năng lực sản xuất, đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính tiền tệ không ngừng giành được tiến triển thực chất, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, v.v. Hai bên đồng ý tăng cường phối hợp tác các cơ chế đa phương như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại thế giới, v.v.

    Sau hội đàm, nhà lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai bên .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>