Theo Tân Hoa xã: Sau khi phân tích lại một di tích loài người cổ ở In-đô-nê-xi-a, nhà khoa học phát hiện, 73.000 – 63.000 năm trước, người hiện đại về mặt giải phẫu đã sinh sống ở những khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á.
Mới đây, trong một bài viết đăng trên tạp chí "Tự nhiên" của Anh, nhân viên nghiên cứu Ô-xtrây-li-a và In-đô-nê-xi-a cho biết, họ đã đi thăm lại hang động "Li-đa A-y-ơ" (Lida Ayer) ở tỉnh Tây Xu-ma-tra, In-đô-nê-xi-a.
Nhân viên nghiên cứu phân tích tường tận đặc trưng hình thái của hóa thạch răng, kết quả phát hiện, những hóa thạch này thuộc về người hiện đại về mặt giải phẫu, sinh sống ở niên đại cách đây khoảng 73.000 – 63.000 năm. Hơn nữa, kết luận về niên đại này nhất trí với nghiên cứu liên quan tới nhiều lĩnh vực như sinh địa tầng học, cổ khí hậu học, v.v.