Theo "Nhật báo Kinh tế" Trung Quốc: Chính phủ In-đô-nê-xi-a ngày 27/3 chính thức đệ đơn kháng nghị lên Tổ chức Thương mại thế giới, phản đối Liên minh châu Âu và Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học nhập khẩu từ In-đô-nê-xi-a.
Bộ trưởng Thương mại In-đô-nê-xi-a cho rằng, công cụ chính sách thỏa thuận chống bán phá giá của Tổ chức Thương mại thế giới tồn tại hiện tượng bị lạm dụng.
Được biết, năm 2013, Liên minh châu Âu nâng thuế suất chống bán phá giá đối với In-đô-nê-xi-a từ 8,8% lên tới 23,3%. Mỹ cũng theo gót Liên minh châu Âu, nâng thuế suất từ 8,8% lên tới 20,5%. Theo thống kê của In-đô-nê-xi-a, tổng kim ngạch các sản phẩm liên quan xuất khẩu sang Liên minh châu Âu của In-đô-nê-xi-a từ 635 triệu USD của năm 2013 giảm xuống còn 9 triệu USD của năm 2016.