Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/1, Thủ tướng Nhật Bản A-bê đã đến Ma-ni-la bắt đầu tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước Phi-li-pin trong hai ngày. Cùng ngày, "những phụ nữ bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục" và các tổ chức nhân dân Phi-li-pin đã tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Phi-li-pin, hối thúc Chính phủ Nhật Bản nhìn thẳng vào lịch sử về quân Nhật cưỡng ép "phụ nữ làm nô lệ tình dục" và bồi thường cho những người bị hại.
Sáng 12/1, hàng chục người biểu tình tụ tập trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Phi-li-pin, trong đó bao gồm khoảng 7, 8 nạn nhân "bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục" vẫn còn sống và nhiều tổ chức nhân dân.
Giám đốc điều hành "Liên minh Phụ nữ Phi-li-pin", tổ chức bảo vệ quyền lợi "những phụ nữ bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục" tham gia hoạt động biểu tình Éc-trê-ma-đu-ra cho phóng viên biết: "Chúng tôi mong Nhật Bản có thể chính thức xin lỗi "những phụ nữ bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục", và bồi thường cho những phụ nữ Phi-li-pin từng bị quân Nhật xâm hại.