• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nổi bật

    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc – ASEAN và Hội nghị Cấp cao Trung Quốc – ASEAN lần thứ 19

    • Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và các hội nghị liên quan khai mạc tại Lào
    More>>
    Tin bài
    • Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 11 diễn ra tại Lào quan tâm hợp tác và an ninh khu vực
    • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân: Mong các nước liên quan đừng một lần nữa ly gián quan hệ Trung Quốc – ASEAN
    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác Đông Á tiến lên vững chắc, xúc tiến hòa bình, ổn định, lâu dài và phồn thịnh của khu vực
    • Bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN và Hội nghị Cấp cao Hợp tác Đông Á
    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội đàm với Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít
    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội kiến Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít
    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trao đổi với Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê
    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường: Để cho quan hệ hữu nghị Trung – Lào cành lá sum xuê, ngày càng bền chặt
    • Chuyên gia In-đô-nê-xi-a về vấn đề quốc tế: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á cho thấy Trung Quốc sẵn sàng thực hiện cùng phồn vinh với ASEAN
    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen
    More>>
    Tiểu sử của Thủ tướng
    Đồng chí Lý Khắc Cường, sinh tháng 7 năm 1955, quê ở Định Viễn, tỉnh An Huy, tham gia công tác tháng 3 năm 1974, tham gia tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 5 năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Học viện Luật và Kinh tế Trường Đại học Bắc Kinh, nghiên cứu sinh tại chức, cử nhân Luật học, Tiến sĩ Kinh tế học. Hiện giữ chức Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.
    Ảnh

    Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội đàm với Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít

    Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội kiến Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít

    Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trao đổi với Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê
    Quan hệ Quốc Tế
    • Trung Quốc và ASEAN có năng lực sáng tạo "10 năm kim cương" hợp tác song phương
    Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết: "Trung Quốc và ASEAN là đối tác hợp tác tự nhiên, có mục tiêu phát triển tương đồng, hai bên tăng cường hợp tác
    • Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN
    Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN là do nguyên Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đề xuất, do cơ quan chủ quản kinh tế-thương
    • Trung Quốc và ASEAN xiết chặt tay cùng ứng đối với khủng hoảng tài chính tiền tệ toàn cầu
     Đứng trước tình hình tài chính tiền tệ và kinh tế quốc tế gay gắt hiện nay, quan chức cấp cao của Trung Quốc và các nước ASEAN không hẹn
    • Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN
    Tháng 9-2000, tại Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 diễn ra tại Xin-ga-po, Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ
    • Hợp tác Trung Quốc - ASEAN 2012
    Năm 2012 là kỷ niệm 10 năm ký kết "Hiệp định Khung hợp tác kinh tế toàn diện Trung Quốc-ASEAN" và Năm Hợp tác khoa học công nghệ Trung Quốc-ASEAN
    • Quan hệ Trung Quốc-ASEAN
    Năm 1991, Trung Quốc và tất cả các nước ASEAN thiết lập hoặc khối phục lại quan hệ ngoại giao, chính thức đối thoại với ASEAN.
    • Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN
    Hội nghị cấp cao Thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất do Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc, Bộ Thương mại
    • Quan hệ đối tác Trung Quốc-ASEAN thiết lập tròn 15 năm
    Tháng 7-1991, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tiền Kỳ Tham đã dự lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 24
    • Giới thiệu khái quát về Hội chợ Trung Quốc-ASEAN
    Hội chơ-triển lãm Trung Quốc-ASEAN do Bộ Thương mại Trung Quốc, Cơ quan chủ quản thương mại của 10 nước ASEAN
    • Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEAN
    Hiệp hội các nước Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN, thành lập ngày 8-8-1967. Tôn chỉ của Hiệp hội là: 1/ cùng nhau nỗ lực
    More>>
    Nước Lào

    Tên nước: Nước cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào

    Diện tích : 23.6800 km2

    Dân số: 5,09 triệu. Có hơn 60 bộ tộc, chia làm 3 dân tộc lớn. Nói tiếng Lào. Phần lớn theo đạo Phật. Hoa kiều và người Hoa khoảng hơn 10 nghìn người.

    Thủ đô: Viêng Chăn

    Nguyên thủ Quốc gia: Khăm-tày Xi-phăn-đon, giữ chức từ ngày 9-4-2002.

    Lào là một quốc gia nội địa nằm ở phía bắc bán đảo Đông Dương, phía bắc giáp với Trung Quốc, phía nam giáp với CPC, phía đông là Việt Nam, phía tây- bắc là Mi-an-ma, tây nam là Thái Lan. Sông Mê-công chảy từ phía tây với chiều dài 1.900 km. Thuộc khí hậu nhiệt đới, á nhiệt đới gió mùa. Từ tháng 5-10 là mùa mưa, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là mùa khô. Nhiệt độ bình quân hàng năm 20-30 độ C, lượng mưa bình quân hàng năm 1.250-3.750mm.