Theo Hãng tin Trung Quốc: Phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 5/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, xây dựng Luật chống khủng bố là công việc nội bộ của Trung Quốc, Mỹ cần phải nhìn nhận đúng đắn hoạt động lập pháp bình thường của Trung Quốc.
Mới đây, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Harf lại bày tỏ quan ngại việc Trung Quốc lập pháp chống khủng bố, cho rằng khi Trung Quốc khởi thảo dự luật chống khủng bố cần phải tư vấn chính phủ và giới doanh nghiệp Mỹ.
Trong buổi họp báo tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 12 diễn ra ngày 4, Người Phát ngôn Báo chí Phó Doanh nêu rõ, việc Trung Quốc áp dụng biện pháp hữu quan có sự hạn chế nghiêm ngặt, một là với mục đích đề phòng và điều tra hoạt động khủng bố, hai là chỉ thích hợp sử dụng trong cơ quan công an và cơ quan an ninh nhà nước, ba là cần phải thông qua khâu phê duyệt nghiêm ngặt. Điều này phù hợp với nguyên tắc Luật hành chính, cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, càng không ảnh hưởng tới lợi ích chính đáng của nhà kinh doanh In-tơ-nét.
Người phát ngôn nhấn mạnh, việc Trung Quốc xây dựng Luật chống khủng bố hoàn toàn là công việc nội bộ của Trung Quốc. "Trung Quốc không có nghĩa vụ chủ động tư vấn nước khác, các nước khác cũng không có quyền yêu cầu Trung Quốc làm như vậy."