Theo CRI Online: "Thời báo châu Âu" của Pháp số ra ngày 11/3 đưa tin, tại Hai Kỳ họp năm nay có nhiều thông tin có lợi cho Hoa kiều. Cho dù là buổi họp báo của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị diễn ra ngày 8/3, hay những lời phát biểu của Chủ nhiệm Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện Cầu Viện Bình tại hai kỳ họp, đều nêu bật ý nghĩa quan trọng của Hoa kiều và người Hoa. Bài báo cho rằng, điều này sẽ trở thành chong chóng gió về chính sách Hoa kiều của Trung Quốc trong thời gian tới.
Sau khi khai mạc Hai Kỳ họp, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh lần đầu tiên đưa thêm nội dung "Hỗ trợ xây dựng cộng đồng Hoa kiều hài hoà ở hải ngoại" vào báo cáo của Chính hiệp; trong Báo cáo công tác Chính phủ của Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng dành ra một phần để khẳng định vai trò của kiều bào ở nước ngoài; tại buổi họp báo ngày 8/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ "sẵn sàng che mưa chắn gió cho Hoa kiều", "làm hậu thuẫn vững chắc"; đồng thời, tại buổi họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện Cầu Viện Bình cũng bày tỏ "để tạo thuận lợi cho kiều bào định cư và đầu tư", sẽ "hỗ trợ xây dựng 60 trung tâm hỗ trợ Hoa kiều và người Hoa trên toàn cầu".
Bài báo cho rằng, thái độ của một quốc gia đối với kiều bào thể hiện quyền lực cứng-sự lớn mạnh và năng lực của quốc gia, đồng thời cũng phản ánh quyền lực mềm-sự tự tin, bề dày văn hoá và quan niệm "đại gia đình" của quốc gia. Một quốc gia coi trọng công việc kiều bào, nói rõ kiều bào phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Hơn 30 năm trước, vốn đầu tư của kiều bào là trụ cột cho công cuộc cải cách kinh tế Trung Quốc cất bước; hiện nay, trong vốn đầu tư nước ngoài mà Trung Quốc thu hút, vốn đầu tư đến từ kiều bào chiếm 60%; trong những nhân tài cấp cao mà Trung Quốc thu hút, Hoa kiều và người Hoa cũng chiếm tỷ lệ rất cao. Có thể nhận thấy tầm quan trọng của kiều bào ở hải ngoại trong thời kỳ sâu sắc cải cách toàn diện và chuyển đổi mô hình kinh tế của Trung Quốc.