Theo CRI Online: Mới đây, phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, Đại biểu Quốc hội Trung Quốc lâu nay luôn bị coi là "Con dấu cao su", nhân sĩ phê bình nói rằng khi diễn ra kỳ họp Quốc hội, các đại biểu thường chỉ có đi lại, nghe báo cáo hoặc phàn nàn. Tuy nhiên tại Kỳ họp Quốc hội năm nay, các đại biểu đang dốc sức xây dựng hình ảnh mới, và thiết thực phát huy vai trò.
Những năm qua, dưới sức ép dư luận công chúng ngày càng công khai, Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng hình ảnh đại biểu Quốc hội phát huy vai trò, thể hiện đại biểu Quốc hội đại diện cho nhân dân, có thể phản ánh ý kiến của nhân dân. Vì vậy, càng nhiều lao động nông dân, nông dân và dân thường khác trở thành Đại biểu Quốc hội. Giám đốc Học viện Pháp luật, trường Đại học Thành phố Hồng Công (City University) Lâm Phong nói: "Chúng ta có thể nhìn thấy đại biểu đại diện cho các dân tộc, cơ quan Chính phủ hoặc tổ chức xã hội".
Nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Chính trị, Đại học Yđơ-lơ Truex đã đi sâu nghiên cứu công tác của đại biểu Quốc hội Trung Quốc trong luận văn của mình. Anh Truex phát hiện đại biểu Quốc hội Trung Quốc có biểu hiện ngày càng năng động, cũng đang tiếp nhận đào tạo tốt hơn. Anh Truex nói: "Tính đến nay, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất khoảng 9.000 ý kiến và đề án, nhiều hơn 10 năm trước. Chính phủ quả thật đang tập trung lực lượng để các đại biểu phát huy vai trò tốt hơn".