• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nổi bật

    • Báo giới và chuyên gia học giả các nước Đông Nam Á đánh giá tích cực bài phát biểu đề dẫn của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN

    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng
    Xem tiếp>>
    Tin bài
    • Bế mạc Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh về Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10
    • Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 thành quả rực rỡ
    • Thủ tướng Lào: Quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN 10 năm qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho Lào
    • Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần đầu tiên phát hành tem trong 10 năm qua
    • Việt Nam trở thành thị trường mục tiêu chủ yếu của các doanh nghiệp Trung Quốc
    • Cà phê ASEAN lần đầu tập trung ra mắt tại triển lãm nông nghiệp Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10
    • Diễn đàn Cấp cao về an toàn dược phẩm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2 diễn ra tại Nam Ninh Quảng Tây
    • Thị trường Việt Nam thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Trung Quốc
    • Học giả Xin-ga-po kiến nghị càng nhiều đầu tư của ASEAN đi vào thành phố tuyến hai, tuyến ba Trung Quốc
    • Báo giới và chuyên gia học giả các nước Đông Nam Á đánh giá tích cực bài phát biểu đề dẫn của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN
    • Cà phê Việt Nam toả ngát hương thơm tại Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10
    Xem tiếp>>
    Hội chợ TQ-ASEAN

    Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN là do nguyên Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đề xuất, do cơ quan chủ quản kinh tế-thương của Trung Quốc và 10 nước ASEAN cũng như Ban Thư ký ASEAN phối hợp tổ chức, là ngày hội giao lưu kinh tế-thương mại cấp quốc gia và mang tính quốc tế do Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Chong Quảng Tây, Trung Quốc đăng cai, mỗi năm tổ chức một kỳ tại Nam Ninh, Quảng Tây. Tôn chỉ của Hội chợ triển lãm là "Thúc đẩy xây dựng khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN ....

    Ảnh

    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham quan các Nhà triển lãm

    • Hội nghị kết nối mua sắm thu hút nhiều đoàn mua sắm tham gia

    • Cà phê Việt Nam toả ngát hương thơm tại Hội chợ triển lãm

    • Thị trường Việt Nam thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Trung Quốc

    • Khai mạc Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10

    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp Thủ tướng Thái Lan Dinh-lắc

    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng

    • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp Phó Thủ tướng Xin-ga-po Trương Chí Hiền
    Xem tiếp>>
    Báo chí Việt Nam đưa tin
    • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ, Hội nghị -Trung Quốc-ASEAN
    Tôi rất vui mừng đến dự và phát biểu khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 (CAEXPO 10) và Hội nghị Thượng đỉnh về Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS 2013) đúng vào dịp ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại Trung Quốc-ASEAN lên mức 500 tỷ USD trước năm 2015.
    • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội chợ, Hội nghị Trung Quốc-ASEAN
    Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng và lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.
    • Tạo mọi điều kiện cho DN ASEAN và Trung Quốc làm ăn ở Việt Nam
    Ngày 3-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 (CAEXPO 10) và Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư-Thương mại Trung Quốc-ASEAN (CABIS 2013).
    • Khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10
    Ngày 3/9, tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) chính thức khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN 2013 (CAEXPO) cùng Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Thương mại Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 (CABIS). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự sự kiện này.
    • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN
    Với chủ đề "Phát triển hợp tác khu vực: cơ hội mới, động lực mới và giai đoạn mới" Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh về Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 đã khai mạc sáng 3/9, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.
    • Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN tại Nam Ninh
    Thông cáo báo chí của Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết, Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 10 sẽ diễn ra trong các ngày từ 3-6/9 tại Nam Ninh, Trung Quốc....
    Xem tiếp>>
    10 nước Asean

    • Mi-an-ma

    • Cam-pu-chia

    • Ma-lai-xi-a

    • Xin-ga-po

    • In-đô-nê-xi-a

    • Phi-li-pin

    • Việt Nam

    • Thái Lan

    • Bru-nây

    • Lào
    Quan hệ TQ-ASEAN
    • Hiệp hội các nước Đông Nam Á -- ASEAN
    Hiệp hội các nước Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN, thành lập ngày 8-8-1967. Tôn chỉ của Hiệp hội là: 1/ cùng nhau nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa khu vực
    • Trung Quốc và ASEAN xiết chặt tay cùng ứng đối với khủng hoảng tài chính tiền tệ toàn cầu
    Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 5 ngày 22 đã khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Thủ phủ Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc. Đứng trước tình hình tài chính tiền tệ và kinh tế quốc tế gay gắt hiện nay
    • Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN
    Ngày 8-10-2003, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo dự Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN "10+1" lần thứ 7 đã nêu ra sáng kiến kể từ năm 2004 hàng năm tổ chức "Hội nghị cấp cao thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN".
    • Quan hệ đối tác Trung Quốc-ASEAN
    Trung Quốc và các nước ASEAN là láng giềng gần gũi của nhau, hai bên có lịch sử giao lưu lâu đời. Từ khi ASEAN thành lập tháng 8-1967 đến năm 1991 Trung Quốc và ASEAN chính thức thiết lập quan hệ, quan hệ song phương đã trải qua chặng đường phát triển từ đối lập, hoài nghi đến quan hệ đối tác chiến lược đối thoại và hợp tác lấy bình đẳng, láng giềng hữu nghị, tin cậy lẫn nhau làm nền tảng.
    • Quan hệ Trung Quốc-ASEAN
    Năm 1991, Trung Quốc và tất cả các nước ASEAN thiết lập hoặc khôi phục lại quan hệ ngoại giao, chính thức đối thoại với ASEAN. Năm 1996, Trung Quốc trở thành đối tác đầy đủ của ASEAN. Tháng 12-1997, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân dự Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất, thành lập Qũy hợp tác Trung Quốc-ASEAN...
    Các kỳ hội chợ
    • Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 9 (Ngày 21 tháng 9 năm 2012)
    • Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 8 (Ngày 21 tháng 10 năm 2011)
    • Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 (Ngày 20 tháng 10 năm 2010)
    • Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 6 (Ngày 20 tháng 10 năm 2009)
    • Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 5 (Ngày 22 tháng 10 năm 2008)
    • Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 (Ngày 28 tháng 10 năm 2007)
    • Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 3 (Ngày 31 tháng 10 năm 2006)
    • Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 2 (Ngày 19 tháng 10 năm 2005)
    • Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần đầu tiên (Ngày 3 tháng 11 năm 2004)