• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nổi bật

    • Hội nghị Cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Bi-xkếch – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị

    • Chủ tịch Tập Cận Bình đến Ta-xken bắt đầu thăm U-dơ-bê-ki-xtan
    Xem tiếp>>
    Tin bài
    • Hội nghị Cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra tại Bi-xkếch – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị
    • Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Tổng thống I-ran Rô-ha-ni
    • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham quan Thượng viện U-dơ-bê-ki-xtan
    • Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống U-dơ-bê-ki-xtan Ca-ri-mốp
    • Chủ tịch Tập Cận Bình đến Ta-xken bắt đầu thăm U-dơ-bê-ki-xtan
    • Chủ tịch Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Ca-dắc-xtan Na-dắc-ba-ép
    • Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu diễn văn tại Ca-dắc-xtan và đề xuất xây dựng "vành đai kinh tế trên con đường tơ lụa"
    • Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu về đề tài thương mại tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 8 Nhà lãnh đạo G20
    • Chủ tịch Tập Cận Bình rời Xanh Pê-téc-bua đến thăm Ca-dắc-xtan
    • Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-mun phản đối giải quyết quân sự xung đột Xy-ri
    • Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma trong hai tiếng đồng hồ và trao đổi ý kiến về các đề tài rộng rãi
    • Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh kiên định giữ gìn và phát triển nền kinh tế mở thế giới
    • Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Xanh Pê-téc-bua Nga
    Xem tiếp>>
    Tiểu sự Tập Cận Bình

    Dân tộc Hán, sinh tháng 6 năm 1953, Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây, tháng 1/1969 tham gia công tác, kết nạp Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 1/1974, tốt nghiệp chuyên ngành Lý luận Chủ nghĩa Mác và Giáo dục chính trị tư trưởng Học viện Nhân văn-Xã hội Đại học Thanh Hoa, Nghiên cứu sinh tại chức, Tiến sĩ Luật.

    Đồng chí Tập Cận Bình hiện giữ các chức vụ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, ......

    Ảnh

    • Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Tổng thống I-ran Rô-ha-ni

    • Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống U-dơ-bê-ki-xtan Ca-ri-mốp

    • Chủ tịch Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Ca-dắc-xtan Na-dắc-ba-ép

    • Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu về đề tài thương mại tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 8 Nhà lãnh đạo G20

    • Chủ tịch Tập Cận Bình rời Xanh Pê-téc-bua đến thăm Ca-dắc-xtan

    • Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma trong hai tiếng đồng hồ và trao đổi ý kiến về các đề tài rộng rãi

    • Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự Cuộc gặp không chính thức Nhóm BRICS

    • Chủ tịch Tận Cập Bình tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20
    Xem tiếp>>
    Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

    Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được thành lập ngày 15/6/2001 tại Thượng Hải, thành viên gồ̀m: Trung Quốc, Nga, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan và U-dơ-bê-ki-xtan. Hiện nay có 5 nước quan sát viên là Mông Cổ, Pa-ki-xtan, I-ran, Ấn Độ và Áp-ga-ni-xtan, và có ba nước đối tác đối thoại là Bê-la-rút, Xri-lan-ca và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Tiền thân của Tổ chức Hợp tác Thượng là cơ chế hội nghị 5 nước tại Thượng Hải gồm Trung Quốc, Nga, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan và Tát-gi-ki-xtan. Ngày 14/6/2001, Nguyên thủ 5 nước họp hội nghị lần thứ 6 tại Thượng Hải, tại hội nghị lần này U-dơ-bê-ki-xtan đã gia nhập tổ chức "5 nước Thượng Hải" với tự cách hoàn toàn bình đẳng. Ngày 15/6, Nguyên thủ 6 nước họp hội nghị lần thứ nhất và ký kết "Tuêyn bố thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải".

    Tháng 9/2001, Thủ tướng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải họp hội nghị lần thứ nhất tại A-ma-tưi, tuyên bố chính thức thành lập Cơ chế Hội nghị Thủ tướng định kỳ trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tháng 6/2002, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ hai diễn ra tại Xanh Pê-téc-bua, Nguyên thủ 6 nước đã ký kết "Hiến chương Tổ chức Hợp tác Thượng Hải".Hiến chương đã trình bày rõ về tôn chỉ, nguyên tắc, cơ cấu, hoạt động, hướng hợp tác cũng như nguyên tắc đối ngoại của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải,   ....

    Nhóm G20

    Ngày 16/12/1999, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm G20 nhóm họp hội nghị thành lập G20 tại Béc-lin. Hội nghị nhấn mạnh, G20 là một cơ chế mới đối thoại không chính thức trong khuôn khổ Qũy Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới, nhằm thúc đẩy cải cách thể chế tài chính quốc tế cũng như tiến hành thảo luận và nghiên cứu về những vấn đề giữa các nền kinh tế phát triển và mới nổi, tìm kiếm sự hợp tác và thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng ổn định và bền vững.