Ảnh: Vận động viên Trung Quốc Tiêu Thúy Quyên
Ảnh: Vận động viên Trung Quốc Từ Diễm Mỹ
Cho mãi đến gần đây, ông Thang Xuân Vinh, Huấn luyện viên Cử tạ Trung tâm Thể dục Thể thao Ôlympic Hiệp hội Người khuyết tật tỉnh Giang Tây mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm, học sinh của ông là em Tiêu Thúy Quyên và Từ Diễm Mỹ sẽ đại diện Trung Quốc tham gia Đại hội thể thao Paralympic Luân-đôn vào tháng 8 năm nay, sắp đến ngày đại hội, các em phải đến Trung tâm Tập huấn Quốc gia nằm tại thành phố Thiên Tân trước mấy tháng tiến hành tập huấn cấm trại. Hiện nay, ông Thang Xuân Vinh chủ yếu thông qua mạng Internet, trao đổi với hai học sinh "Nặng ký" về tập huấn và sinh hoạt hàng ngày.Tuy lần này không dẫn đội, nhưng huấn luyện viên Thang Xuân Vinh không xa lạ đối với Đại Hội Thể thao Paralympic, Đại hội thể thao Ôlympic Aten năm 2004 và Đại hội thể thao Ôlympic Bắc Kinh năm 2008, ông đều từng đích thân dẫn đầu đội, chỉ đạo và cổ động học sinh tại hiện trường, Tiêu Thúy Quyên học sinh của ông còn đạt thành tích tốt, đoạt một huy chương vàng và một huy chương đồng tại Đại hội Thể thao Paralympic.
Đa số học sinh mà huấn luyện viên Thang Xuân Vinh chỉ đạo là khuyết tật chân, họ tham gia thi đấu đều phải ngồi xe lăn tay hay chống nạng đến sân bãi thi đấu, nhưng bản thân huấn luyện viên Thang Xuân Vinh lại là người hoàn toàn khỏe mạnh. Đầu thập niên 80 thế kỷ 20, ông Thang Xuân Vinh là vận động viên cử tạ của Đội Cử tạ thành phố Phủ Châu tỉnh Giang Tây. Nhưng đúng vào lúc ông được tuyển vào Đội Quốc gia tham gia huấn luyện thì gặp phải việc mà tất cả vận động viên không ai mong muốn nứt khớp gối, Việc này đã chấm dứt cuộc đời vận động viên của ông, từ đó ông thang Xuân Vinh đã có mối quan hệ chặt chẽ với thể dục thể thao của người khuyết tật.
Lúc bấy giờ, làm huấn luyện viên cho người khuyết tật là công việc mà mọi người không muốn làm. Thể dục thể thao người khuyết tật thuộc huấn luyện nghiệp dư, đãi ngộ so với huấn luyện viên của đội chuyên nghiệp hơn kém nhau rất nhiều, công việc này không những thiết bị công cụ luyện tập rất đơn sơ, mà cả sách giáo khoa cũng không có, tất cả đều dựa vào huấn luyện viên tự mò mẫm.
Ông Thang Xuân Vinh đến Đội Thể thao Người khuyết tật phát hiện vận động viên ở đây đều tuyển chọn vào đầu thập niên 90, có một số vận động viên tuổi tác xấp xỉ với ông Vinh, đã qua tuổi vàng son của vận động viên, thành tích cao nhất của họ cũng chỉ xếp thứ hai trong địa khu, dẫn dắt đội ngũ này làm sao có thể tấn công vào Đại hội thể thao qui mô lớn ?
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |