Theo tin "Nhân dân Nhật báo": Trước phương án xây dựng một "khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác" trên Nam Hải do Phi-li-pin đề xuất, Ngoại trưởng In-đô-nê-xi-a Ma-ti Nê-ta-lê-ga-oa mới đây nói, phương án của Phi-li-pin cần phải thống nhất với "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải" do ASEAN và Trung Quốc ký kết cũng như 'Phương châm chỉ đạo hành động tiếp theo' do hai bên ký vào tháng 7 năm nay.
Tối 16/11, Ngoại trưởng Ma-ti nói, tại hội nghị trù bị, Ngoại trưởng các nước ASEAN đã bắt đầu thảo luận liệu có thể thúc đẩy đàm phán hay không, để hình thành "Quy tắc về ứng xử trên Nam Hải" có hiệu lực pháp lý hơn, đồng thời cũng mong sớm để Trung Quốc tham gia thảo luận.
Ngày 15, khi nói đến vấn đề Nam Hải, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nói, ấn định "Quy tắc về ứng xử trên Nam Hải" là một phần trong tiến trình thực hiện "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải", Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước ASEAN tích cực thúc đẩy thực hiện "Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải".