Theo tin Đài chúng tôi: Trong kỳ họp của Quốc hội Trung Quốc năm nay, chương trình nghị sự duy nhất khác với thường lệ là xem xét Dự án "Luật Bầu cử" sửa đổi. Nội dung cốt lõi của lần sửa đổi này cụ thể là, phải chấm dứt trang sử quyền bầu cử về "bốn cử tri nông dân mới bằng một cử tri thành thị".
"Luật Bầu cử" qua 5 sửa đổi, tỷ lệ bầu cử giữa thành thị và nông thôn đã trải qua quá trình dài từ 8:1, đến 5:1, rồi đến 4:1, cuối cùng có triển vọng thực hiện tỉ lệ 1:1.
"Luật Bầu cử" sửa đổi lần này còn nêu bật 3 nguyên tắc: Đó là người người bình đẳng, khu vực bình đẳng, dân tộc bình đẳng, xác định thêm một bước nội hàm của đại biểu cơ sở, yêu cầu tăng thêm số lượng đại biểu công nhân, nông dân và giới trí thức. Điều này sẽ thay đổi hiện tượng tỷ lệ quan chức trong đại biểu Quốc hội quá nhiều như hiện nay.