Bình luận: Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc thể hiện sức hấp dẫn của thị trường rộng lớn Trung Quốc
Ngày 5/11, Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 7 khai mạc tại Thượng Hải. Tổng cộng có 3496 doanh nghiệp của 129 nước và vùng lãnh thổ tham gia hội chợ lần này, số nước (vùng lãnh thổ) và số doanh nghiệp tham gia đều vượt qua hội chợ lần trước, có 297 doanh nghiệp trong Top 500 và các doanh nghiệp đầu ngành thế giới tham gia, lập mức cao kỷ lục. “Nhóm bạn bè” của Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc không ngừng mở rộng, không chỉ là sự tương tác chân thành của doanh nghiệp các nước đối với Trung Quốc chủ động mở rộng nhập khẩu và mở cửa thị trường, hơn nữa là cơ hội to lớn đằng sau thị trường quy mô siêu lớn của Trung Quốc.
Thị trường là tài nguyên hiếm trong thế giới ngày nay. “Tiềm năng thị trường Trung Quốc” là từ khoá được nhiều doanh nghiệp tham gia hội chợ nhắc đến, nhu cầu tiêu dùng không ngừng tăng của Trung Quốc là “lực từ” hấp dẫn doanh nghiệp các nước, Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc chính là nền tảng tiếp cận thị trường, tiềm kiếm cơ hội hợp tác của các doanh nghiệp. Trung Quốc có 1,4 tỷ dân, 400 triệu người trong nhóm thu nhập khá giả, là thị trường tiêu dùng tiềm năng nhất thế giới. Những năm gần đây, cùng với thu nhập của người dân được nâng cao, nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng đa dạng hoá và cá tính hóa, không những có nhu cầu đối với những hàng hóa chất lượng cao, nhu cầu đối với các dịch vụ như y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, v.v., cũng không ngừng tăng. Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc đã tạo nền tảng cho các doanh nghiệp toàn cầu tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng Trung Quốc, bên cạnh đó đáp ứng nhu cầu đối với cuộc sống tốt đẹp của người tiêu dùng Trung Quốc.
Chính vì vậy, ngày càng nhiều doanh nghiệp lấy Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc làm nền tảng ra mắt những thành quả mới nhất. Số liệu cho thấy, tại 6 lần hội chợ trước, có gần 2500 sản phẩm mới, công nghệ mới và dịch vụ mới lần đầu tiên ra mắt công chúng, kim ngạch giao dịch tổng cộng hơn 420 tỷ USD; Tổng cộng tổ chức 1130 doanh nghiệp vốn nước ngoài và cơ quan xúc tiến đầu tư kết nối chính xác với các địa phương Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp tham gia triển lãm đã mở cửa hàng mới, nhà máy mới và trung tâm nghiên cứu phát triển mới tại Trung Quốc. Tại hội chợ lần này, sẽ có hơn 400 sản phẩm mới, công nghệ mới và dịch vụ mới lần lượt ra mắt công chúng, trong đó có rất nhiều là lần đầu tiên ra mắt trên toàn cầu, châu Á và Trung Quốc.
Sở dĩ Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc có sức hấp dẫn đặc biệt đối với chủ thể thị trường của các nước, không chỉ là vì hội chợ tạo cơ hội cho các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của các doanh nghiệp toàn cầu kết nối với thị trường, doanh nghiệp và người tiêu dùng Trung Quốc, tạo nền tảng siêu lớn cơ chế hóa cho toàn cầu chia sẻ cơ hội phát triển của Trung Quốc, mà còn là vì Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc là nền tảng thực tiễn xuất sắc cho Trung Quốc thực hiện Sáng kiến Phát triển toàn cầu, thúc đẩy các nước hợp tác cùng thắng, cùng phồn thịnh. Kể từ lần đầu tiên tổ chức hội chợ, Trung Quốc đã tạo nhiều thuận tiện cho các nước kém phát triển nhất đến tham gia hội chợ về mặt xây dựng gian trưng bày, vận chuyển sản phẩm triển lãm và tiếp đón nhân viên. Tại hội chợ lần này, tổng cộng có 37 nước kém phát triển nhất đến tham gia, Trung Quốc đã cung cấp hơn 120 gian trưng bày miễn phí cho doanh nghiệp của những nước này, trong nhiều năm qua, sản phẩm nông sản đặc sắc của các nước kém phát triển nhất đã lần lượt ra mắt tại hội chợ, nhận được nhiều đơn đặt hàng, mang lại lợi ích thiết thực cho các nước.
Là láng giềng hữu nghị của Trung Quốc, Việt Nam đã tổ chức các doanh nghiệp trong nước tham gia Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc trong 7 năm liền, cũng là nhắm vào cơ hội to lớn trong thị trường rộng lớn Trung Quốc. Những năm gần đây, thương mại hai nước Trung – Việt phát triển nhanh chóng, Trung Quốc đã trở thành thị trường xuất khẩu hàng nông sản lớn nhất của Việt Nam, những mặt hàng nông sản Việt Nam như sầu riêng, hạt điều, chuối, v.v., đã trở thành sản phẩm tiêu dùng thường ngày của người Trung Quốc, nhiều gia đình Việt Nam đã thoát nghèo và làm giàu nhờ các cây trồng như sầu riêng, đây là cùng có lợi cùng thắng thực sự.
Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc là hình ảnh thu nhỏ của thị trường lớn Trung Quốc. Trung Quốc còn thông qua các triển lãm như Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc, Hội chợ Hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc, Hội chợ Xúc tiến chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc, v.v., thúc đẩy tiến trình phát triển của toàn cầu bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại chính của hơn 150 nước và vùng lãnh thổ, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa đứng đầu toàn cầu trong 7 năm liền, quy mô xuất nhập khẩu dịch vụ đứng thứ hai toàn cầu trong 9 năm liền. Trong 5 năm tới, tổng kim ngạch thương mại hàng hoá và dịch vụ của Trung Quốc sẽ có triển vọng vượt 32 nghìn tỷ và 5 nghìn tỷ USD. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi yếu ớt hiện nay, Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo cơ hội thị trường to lớn cho thế giới.
Biên tập viên:Kiều Quân