Bình luận: Trong 75 năm qua, Trung Quốc cùng chung vận mệnh với thế giới bằng “ba định vị”

2024-10-05 14:28:27(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, tình hình ở Trung Đông tiếp tục leo thang, gây lo ngại mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế. Ngày 2/10, giờ địa phương, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã đề xuất “bốn điều cần phải” để thực hiện những nỗ lực mới nhất nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông. Điều này cũng phản ánh lập trường nhất quán của Trung Quốc trong việc giải quyết các điểm nóng xung đột quốc tế: thúc đẩy đàm phán hòa bình, thúc đẩy giải quyết khủng hoảng qua con đường chính trị.

Người Trung Quốc luôn tôn sùng “dĩ hòa vi quý”. Kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 75 năm đến nay, Trung Quốc luôn kiên trì chính sách đối ngoại hòa bình độc lập tự chủ, thi hành “Năm nguyên tắc chung sống hòa bình”, luôn là nước xây dựng hòa bình thế giới, đóng góp cho sự phát triển toàn cầu và là nước bảo vệ trật tự quốc tế, đi lên con đường hiện đại hóa phát triển hòa bình.

Kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 75 năm đến nay, Trung Quốc luôn nỗ lực vì hòa bình thế giới, là quốc gia gửi lực lượng gìn giữ hòa bình với số lượng nhiều nhất trong số các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất Sáng kiến An ninh toàn cầu, tạo điểm tựa cơ bản để giải quyết tình trạng thâm hụt an ninh và theo đuổi hòa bình lâu dài.

Hòa bình là điều kiện tiên quyết của phát triển, phát triển là nền tảng của hòa bình. Xét theo chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an, phần lớn các vấn đề nóng xảy ra ở các khu vực đang phát triển. Chỉ bằng cách thúc đẩy sự phát triển chung, mới có thể loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Về vấn đề này, Trung Quốc cũng đang nỗ lực: luôn làm nước đóng góp cho sự phát triển toàn cầu.

Sáng kiến “Vành đai và Con đường” do Trung Quốc đề xuất đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển chung của thế giới. Trong hơn 10 năm qua, Trung Quốc đã ký hơn 200 văn kiện hợp tác về “Vành đai và Con đường” với hơn 150 quốc gia và 32 tổ chức quốc tế, hình thành hơn 3.000 dự án hợp tác và kích thích đầu tư vượt 1 nghìn tỷ USD. Học giả người Mỹ Thomas Samuel Kuhn nhận xét: “Khi các nhà sử học của một nghìn năm sau nhìn lại quá trình cùng xây dựng Sáng kiến ‘Vành đai và Con đường’, họ sẽ đánh giá đây là một dự án có ý nghĩa to lớn trong thời đại chúng ta”. 

Năm 2021, Trung Quốc đề xuất Sáng kiến Phát triển toàn cầu. Hiện nay, hơn 100 quốc gia và hơn 20 tổ chức quốc tế ủng hộ sáng kiến này, 82 quốc gia đã tham gia “Nhóm bạn bè của Sáng kiến Phát triển toàn cầu”, lực lượng toàn cầu cùng mưu cầu phát triển đang không ngừng lớn mạnh.

Trải qua 75 năm, người dân Trung Quốc ngày càng nhận thức rằng: nhân loại là một cộng đồng cùng chung vận mệnh phụ thuộc lẫn nhau. Hội nghị Trung ương 3 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, công tác đối ngoại của Trung Quốc phải kiên quyết thi hành chính sách đối ngoại hòa bình độc lập tự chủ, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Triển vọng tương lai, quyết tâm của Trung Quốc theo đuổi con đường phát triển hòa bình sẽ không thay đổi, quyết tâm hợp tác hữu nghị với các nước sẽ không thay đổi, quyết tâm thúc đẩy phát triển chung của thế giới sẽ không thay đổi. Bởi vì Trung Quốc tin chắc rằng: thế giới tốt thì Trung Quốc mới tốt; Trung Quốc tốt thì thế giới sẽ tốt hơn.

Biên tập viên:La Thành