“Tương lai” do toàn nhân loại cùng phác họa này sẽ thực hiện như thế nào?

2024-09-26 15:55:09(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

“Người dân trên các nơi trên thế giới đều mong ước có một tương lai hòa bình, có tôn nghiêm và phồn vinh”. Họ kêu gọi áp dụng hành động toàn cầu, giải quyết các vấn đề khủng hoảng khí hậu, giải quyết vấn đề không bình đẳng, ứng phó rủi ro mới đe dọa đến mỗi một người”. Đây là lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterret tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai Liên Hợp Quốc mới đây.

Tình hình thế giới không ngừng bấp bênh, nhân loại đang đối mặt với rủi ro chưa từng có, cuộc xung đột Nga - Ukraine, chiến tranh cuộc xung đột Palestine – Israel tiếp diễn, đối đầu giữa Lebanon và Israel leo thang. Trong khi đó, các thách thức như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, khủng hoảng người tị nạn, ứng dụng công nghệ mới, v.v., không ngừng xuất hiện

Chính trong bối cảnh như vậy, khoảng 130 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ tề tựu tại New York. Vào ngày đầu tiên của hội nghị thựơng đỉnh, các bên đã tham vấn thông qua “Hiệp ước cho tương lai” và văn bản kèm theo Hiệp ước số toàn cầu, Tuyên bố về các thế hệ tương lai. Để đạt được hiệp ước này phải trải qua đàm phán dồn dập trong hai năm, không dễ dàng, thể hiện quyết tâm và nguyện vọng của các bên cải cách hệ thống quản trị quốc tế, vực dậy chủ nghĩa đa phương, ứng phó thách thức tốt hơn.

Tại hội nghị, đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nêu ra bốn sáng kiến, nhấn mạnh các bên cần phải bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm hạt nhân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển, thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế phổ quát, bao trùm, nhận được sự đồng tình rộng rãi của các bên.

Trong 10 năm qua, quan niệm cộng đồng cùng chung vận mệnh nhân loại do Trung Quốc đề xuất ngày càng đi vào lòng người, được đưa vào văn kiện Liên Hợp Quốc. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterret đánh giá, “Trung Quốc đã trở thành trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương, trong khi đó mục đích mà chúng ta thực hiện chủ nghĩa đa phương chính là muốn xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại”.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Trung Quốc nhấn mạnh, trước tình hình thế giới biến đổi khôn lường, “nước lớn càng cần phải nêu gương”, “làm ‘máy đẩy’ đoàn kết thế giới, ‘hòn đá tảng’ của hòa bình quốc tế”. Điều này có ý nghĩa hiện thực quan trọng.

Biên tập viên:Hải Vân