NATO đừng đổ vạ cho Trung Quốc gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine

2024-07-12 14:42:28(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ngày 10/7 (giờ địa phương), Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington đã ra tuyên bố. Trong bối cảnh NATO phối hợp với chiến lược kiềm chế Trung Quốc của Mỹ, tuyên bố này đã công kích Trung Quốc một cách ác ý. Tuyên bố nói rằng, Trung Quốc thách thức lợi ích, an ninh và giá trị của NATO, vu cáo Trung Quốc là “nước hậu thuẫn mang tính quyết định” đối với cuộc xung đột Nga – Ukraine, gây thách thức mang tính hệ thống đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Cho đến nay, cuộc xung đột Nga – Ukraine đã kéo dài gần hai năm rưỡi. Về nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này, cộng đồng quốc tế ngày càng bình tĩnh và lý tính hơn khi phản tỉnh, ngày càng nhiều người nhận thức được rằng: Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, dưới sự chủ đạo của Mỹ, NATO tiếp tục mở rộng về phía Đông, không ngừng chèn ép không gian an ninh của Nga. Đây mới là nguồn gốc dẫn đến cuộc xung đột Nga – Ukraine. Xét về bình diện địa chính trị, Mỹ “xúi giục” cuộc xung đột này là nhằm làm suy yếu Nga và nắm chắc châu Âu trong tay.

Trút bỏ nồi cơm thiu cho Trung Quốc không che giấu được trách nhiệm của NATO. Sau khi xảy ra xung đột Nga – Ukraine, Trung Quốc chưa từng cung cấp vũ khí sát thương cho bất cứ bên nào liên quan đến cuộc xung đột, luôn kiểm soát nghiêm ngặt việc xuất khẩu mặt hàng lưỡng dụng.

Kể từ năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc đã ba lần cử đặc phái viên về vấn đề Âu-Á thực hiện ngoại giao con thoi, tích cực khuyên giải và thúc đẩy đàm phán. Tháng 5 năm nay, tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Brazil cùng đề xuất “6 nhận thức chung” về thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, hiện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ hơn 100 nước.

Là kẻ đầu têu kích động của cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine, Mỹ và NATO do Washington kiểm soát lẽ ra nên tự hỏi bản thân, ngừng đổ vạ cho nước khác, thúc đẩy các hành động thiết thực nhằm làm dịu tình hình.

Biên tập viên:Mẫn Linh