Hoa hồng sa mạc “làm giàu” ở huyện Vu Điền, Tân Cương

2024-07-11 11:06:40(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Tháng 5 hàng năm, khắp nơi trên huyện Vu Điền, Tân Cương ở gần sa mạc ngạt ngào hương hoa hồng. Ngày 7/5, bước vào Cơ sở trồng hoa hồng vạn mẫu Guimi ở xã Aoyituogelake, huyện Vu Điền, phóng tầm mắt nhìn ra xa, cánh đồng 1 vạn mẫu (khoảng 666,6 ha) với 2,3 triệu cây hoa hồng các chủng loại khác nhau như hoa hồng damask, hoa hồng phong hoa, hoa hồng cành tím, hoa hồng lá nhỏ, v.v., đang đua nhau nở rộ, hết sức tươi đẹp, trên cánh đồng hoa, hơn trăm nông dân đang bận rộn như thoi đưa hái hoa hồng.

Amina Maitikasimu, người dân thôn Kule’airike cho phóng viên biết: “Hàng ngày hái 60-70 kg hoa hồng, thu nhập khoảng 200 Nhân dân tệ”.

Gia đình bà Gulijinaiti tổng cộng trồng 4 mẫu hoa hồng (khoảng 0,26 héc ta), hàng năm có thể mang lại thu nhập 5000 Nhân dân tệ cho gia đình. Thôn làng nơi bà ở phần lớn trồng loại biến chủng hoa hồng damask dọc Con đường Tơ lụa cổ truyền đến Vu Điền, loại hoa này có màu sắc tươi sáng, hương thơm ngào ngạt, đặc biệt là nó thích hợp tạo ra loại tinh dầu hoa hồng được mệnh danh là “vàng lỏng”. 

Huyện Vu Điền nằm ven phía Nam sa mạc Taklimakan – sa mạc có tính lưu động lớn thứ hai thế giới, đặc điểm khí hậu nhiệt độ ngày và đêm chênh lệnh lớn, thời gian mặt trời chiếu sáng dài, đã tạo nên môi trường thiên nhiên ưu đãi cho sự sinh trưởng của hoa hồng sa mạc. Nơi đây có lịch sử trồng hoa hồng rất lâu đời, qua khảo chứng, có thể ngược dòng về 1500 năm trước.

Hoa hồng nở rộ trong sa mạc là vẻ đẹp lãng mạn độc đáo của Tân Cương. Hoa hồng ở Vu Điền khác với các loại hoa hồng khác thường thấy, cánh hoa của hoa hồng Vu Điền đầy đặn hơn, màu sắc sặc sỡ, hương hoa thanh nhã, là loại hoa hồng được thế giới công nhận là cho ra tỉ lệ chiết xuất tinh dầu cao nhất, mùi hương thơm nhất. Nụ hoa hồng sa mạc này cần phải thu hoạch trước khi nở, nếu thu hoạch sớm quá thì sản lượng sẽ thấp, nếu thu hoạch quá muộn khi hoa đã nở thì ảnh hưởng đến chất lượng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hữu hạn cổ phần Công nghệ sinh học Guimi Vu Điền Tân Cương Diêm Vĩnh Quân cho biết: “Chúng tôi từ ngày 28/4 bắt đầu thu hoạch hoa hồng, đến ngày 20/5 thì kết thúc, bình quân mỗi ngày có 500-600 người, lúc cao điểm có hơn 1000 người đến cơ sở của chúng tôi để thu hoạch. Số lượng hoa hồng chúng tôi thu hoạch trong năm ngoái lên đến khoảng 230 tấn, năm nay dự tính tăng khoảng 30-35% so với năm ngoái”.

Cánh hoa hồng thu hoạch trong ngày được đưa đến xưởng sản xuất của công ty, sau khi trải qua gia công tỉ mỉ đã biến thành các sản phẩm hoa hồng như tương hoa hồng, tinh dầu hoa hồng, nước cất hoa hồng, trà hoa hồng, cánh hoa hồng khô, v.v..

Dưới sự dẫn dắt của quan niệm phát triển mới, ngành công nghiệp hoa hồng ở huyện Vu Điền đã hình thành phương thức phát triển nông nghiệp hiện đại “doanh nghiệp + cơ sở sản xuất + hợp tác xã + hộ nông dân”, hình thành toàn chuỗi sản phẩm tập hợp tổng thể hương liệu, thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng hàng ngày được làm ra từ hoa hồng. Hoa hồng sa mạc trước đây từng không được trọng dụng, hiện nay sau khi trải qua điều chỉnh lại tài nguyên, công nghệ gia công, đã chuyển mình biến thành một “bảo bối” mới cho làm giàu.

Được biết, sản lượng trên cánh đồng hoa hồng rộng hơn 48 nghìn mẫu (3200 héc ta) ở huyện Vu Điền lên đến 11.397 tấn, giá trị sản lượng đạt 169,8 tỷ Nhân dân tệ, bình quân sản lượng trên 187kg/mẫu (0,06 héc ta), hiệu quả bình quân trên một mẫu đất đạt 3.500 – 4.000 Nhân dân tệ, thúc đẩy việc làm cho hơn 9.000 người.

Biên tập viên:Mẫn Linh