Cho dù mượn cớ Trung Quốc, NATO cũng không thể thực hiện được “giấc mơ châu Á – Thái Bình Dương”

2024-07-10 14:25:06(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Hội nghị Thượng đỉnh NATO ngày 9/7 khai mạc tại Washington, Mỹ. Giống như Hội nghị Thượng đỉnh trong ba năm qua, chương trình nghị sự của hội nghị năm nay không có gì mới mẻ, vẫn là tăng cường năng lực quân sự, viện trợ Ukraine và kế hoạch quan hệ đối tác toàn cầu. Phát biểu tại buổi họp báo trước khi khai mạc hội nghị, Tổng Thư ký NATO cho biết, “NATO cần hợp tác chặt chẽ với các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” nhằm đối phó với các nước, trong đó có Trung Quốc. Điều này khiến nhiều cơ quan truyền thông bình luận rằng, NATO mượn cớ Trung Quốc để thực hiện âm mưu chen chân vào Châu Á – Thái Bình Dương, bảo vệ bá quyền kiểu Mỹ.

Dưới cây gậy chỉ huy của Mỹ, Hội nghị Thượng đỉnh NATO những năm qua đã ra những tuyên bố phóng đại về “mối đe dọa từ Trung Quốc”, lãnh đạo các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Singapore tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO đã là chuyện bình thường, không những thế Mỹ còn lôi kéo một số nước NATO hâm nóng các vấn đề như Nam Hải, eo biển Đài Loan và cái gọi là “tự do hàng hải”, kích động sự đối đầu giữa các nước châu Á – Thái Bình Dương.

Xét về bề ngoài, Mỹ không ngừng có những động thái xây dựng phiên bản châu Á – Thái Bình Dương của NATO. Nhưng trên thực tế, NATO đều đang gặp khó khăn cả bên trong lẫn bên ngoài, rất khó dựng lên vòng vây đối với Trung Quốc tại châu Á, càng không thể xây dựng cái gọi là cấu trúc an ninh mới tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trước hết, tuyệt đại đa số nước châu Á – Thái Bình Dương chán ghét và phản đối bá quyền, sẽ không chấp nhận một NATO áp đặt cường quyền tại châu Á – Thái Bình Dương.

Hai là, trong nội bộ NATO, số thành viên tẩy chay “sự châu Á – Thái Bình Dương hóa của NATO” cũng không phải ít. Các nước châu Âu lớn truyền thống và đa số nước gia nhập NATO sau Chiến tranh Lạnh đều giữ lập trường đối với việc NATO gia tăng sự hiện diện tại châu Á – Thái Bình Dương.

Bánh xe của lịch sử vẫn lăn đều về phía trước. Dù NATO bán rao và tạo thanh thế thế nào đi chăng nữa cũng không che giấu được rằng, đây là tổ chức lỗi thời lấm lét và sự thật trong và ngoài khối đều gặp khó khăn, càng không che giấu được thực tế  rằng bản thân tổ chức này mới là nguồn gốc đe dọa sự ổn định toàn cầu.

Biên tập viên:Mẫn Linh