Du lịch châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc hút khách Việt

2024-06-27 11:21:30(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Khoảng gần 1 năm trở lại đây, thị trường du lịch outbound (đưa khách ra nước ngoài) tại Việt Nam vô cùng sôi động với sự lên ngôi của các tour du lịch đường bộ qua biên giới Trung Quốc. Đặc biệt, điểm đến châu Hồng Hà qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai là lựa chọn phổ biến hàng đầu của du khách Việt.

Châu tự trị Hồng Hà nằm ở phía Nam tỉnh Vân Nam – Trung Quốc, tiếp giáp với tỉnh Lào Cai - Việt Nam, được đặt tên theo tên con sông biên giới chảy qua địa phận châu – sông Hồng. Châu Hồng Hà có nhiều bảng hiệu văn hóa lịch sử sáng đẹp là di sản văn hóa thế giới như: Ruộng bậc thang Hà Nhì ngàn năm, thành cổ Lâm An ngàn năm, gốm tím Kiến Thủy ngàn năm, bún qua cầu trăm năm..., có tiệc đường phố dân tộc Hà Nhì được gọi là tiệc dài nhất thế giới… 

Theo bà Hoàng Tuyết, Giám đốc công ty du lịch Top-One Travel, đồng sáng lập Vân Nam Group Tours, trước dịch COVID-19, khách Việt xuất cảnh qua cửa khẩu Lào Cai chủ yếu là tự phát, họ chỉ đến thăm Hà Khẩu - một thị trấn giao thương sát biên giới và thường là đi  về trong ngày. Các tour đi sâu vào bên trong nội địa châu Hồng Hà chưa thực sự phổ biến trên thị trường. 

Sau dịch COVID-19, các công ty lữ hành đã khảo sát lại tuyến đường đi sâu vào châu Hồng Hà khoảng 300 km bằng sổ thông hành và nhận thấy tiềm năng của các sản phẩm du lịch này. Thực tế đã chứng minh điều đó khi thị trường Việt đón nhận các tour này rất nồng nhiệt, trở thành sản phẩm được yêu thích nhất thị trường từ giữa năm 2023 tới nay. 

Bà Hoàng Tuyết phân tích, nhu cầu du lịch nước ngoài, đặc biệt là đi Trung Quốc của khách Việt vẫn luôn thường trực, vì đây là quốc gia có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và lịch sử văn hoá lâu đời. Nhiều cảnh quan hay nét văn hoá ở Trung Quốc thậm chí còn rất quen thuộc với người Việt Nam thông qua màn ảnh. 

Nhu cầu là vậy nhưng không phải ai cũng có điều kiện đi do liên quan đến thủ tục giấy tờ và vấn đề chi phí. Sản phẩm tour đường bộ qua cửa khẩu, đặc biệt là qua cửa khẩu Lào Cai sang châu Hồng Hà đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của du khách, từ thủ tục đơn giản, nhanh gọn cho đến chi phí phải chăng, trải nghiệm thì rất phong phú, giúp họ được thỏa mãn tâm lý thích xuất ngoại, thoả trí tò mò về văn hóa, cảnh quan, ẩm thực... của quốc gia khác. 

Chỉ cần một ảnh chân dung và ảnh căn cước công dân để làm sổ thông hành, tổng chi phí chuyến đi dao động 2-5 triệu đồng mỗi khách tuỳ chương trình. “Trong bối cảnh giá vé máy bay trong nước năm nay tăng cao, lựa chọn đi nước ngoài với giá rẻ càng được nhiều khách hàng ưu tiên,” đại diện Top-One Travel chỉ ra. 

Hiện nay, các điểm dừng nổi bật được khai thác trong chùm tour châu Hồng Hà có thể kể đến như Hà Khẩu, cổ trấn Bình Biên nơi có làng văn hoá dân tộc Miêu, chùa cổ Di Lặc, phố cổ Kiến Thuỷ, Chu Gia Hoa Viên… 

Trước tình hình số lượng khách gia tăng nhanh chóng, chính quyền hai địa phương cửa khẩu là Lào Cai và Hà Khẩu đã tích cực làm việc với nhau và có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác nhập cảnh, rút ngắn thời gian đợi chờ cho hành khách. Đặc biệt, việc đưa vào sử dụng toà Nhà kiểm soát liên ngành Hà Khẩu từ ngày 2/5 vừa qua được các doanh nghiệp lữ hành đánh giá như “một cuộc cách mạng thông quan” vậy. 

Chị Trần Thị Hoa, 28 tuổi, là một nhân viên văn phòng tại Hà Nội.  Tháng 4 vừa qua chị đã có chuyến du lịch châu Hồng Hà cùng nhóm bạn thân. Chị cho biết hành trình từ thủ đô Hà Nội đến Lào Cai khá thuận lợi nhờ có tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chỉ mất khoảng 3,5 tiếng. 

“Đối với nhân viên văn phòng như chúng tôi, thời gian di chuyển của tour châu Hồng Hà rất linh động, hoàn toàn có thể “hứng lên là đi vào dịp cuối tuần mà không cần phải xin nghỉ làm,” chị cho hay. 

Hạ tầng giao thông phát triển giúp các du khách lựa chọn tour đường bộ như chị Hoa đi lại dễ dàng, thuận tiện, từ đó các trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, ngắm cảnh cũng được nâng cao. 

“Du lịch nước ngoài mà không cần hộ chiếu, chi phí vô cùng tiết kiệm, cảnh quan vừa đa dạng vừa đặc sắc, trải nghiệm văn hoá, ẩm thực, mua sắm… đều rất phong phú. Tôi nghĩ đó là những ưu điểm tuyệt vời mà chỉ có du lịch biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc mới có,” chị hào hứng chia sẻ. 

Theo nhiều chuyên gia đánh giá, các sản phẩm du lịch đường bộ qua biên giới Trung Quốc, đặc biệt là chùm tour châu Hồng Hà này sẽ còn tiếp tục hút khách trong thời gian tới do tiếp cận được nhiều nhóm đối tượng, với ngày càng nhiều điểm đến mới. Những khách đã trải nghiệm một lần vẫn có thể quay lại lần thứ 2, thậm chí là lần thứ 3 để khám phá những điểm đến xa hơn. Bất kể là gia đình hay các cơ quan đoàn thể đều có thể lựa chọn tour đường bộ này để du lịch dịp nghỉ hè hoặc tranh thủ các dịp cuối tuần, nghỉ lễ ngắn ngày… 

Chị Trần Thị Hoa cho biết, dù đã đi tour này cùng nhóm bạn thân nhưng chị vẫn muốn trở lại một lần nữa cùng gia đình. 

“Tôi muốn đưa bố mẹ đi để họ thực hiện được ước mơ du lịch nước ngoài một lần trong đời. Lần này, thay vì tập trung khám phá như lần đầu, tôi đã có kinh nghiệm nên sẽ chăm lo cho họ được chu đáo,” chị nói.  

Hai quốc gia Trung Quốc, Việt Nam núi liền núi, sông liền sông.  Các tỉnh vùng biên giới của cả hai nước đều sở hữu phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, sơn thủy hữu tình, nên thơ và hùng vĩ. Phong tục tập quán và đời sống, văn hóa đậm sắc màu bản địa đặc trưng của những tộc người thiểu số vùng biên cũng luôn gợi nên sự tò mò tìm hiểu, khám phá cho du khách cả hai nước. 

Gần đây, rất nhiều du khách Trung Quốc cũng tìm đến các điểm du lịch qua biên giới Việt Nam để khám phá đất nước láng giềng. Thúc đẩy du lịch biên giới vừa là cách thức khai thác lợi thế sẵn có của hai bên, giúp phát triển mạnh mẽ kinh tế các địa phương dọc theo biên giới, vừa giúp tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc, góp phần gìn giữ tình hữu nghị truyền thống, lan tỏa các giá trị di sản, văn hóa đến những thế hệ kế tiếp./

 

Phóng viên: Thanh Xuân

Biên tập viên:La Thành