Phát triển xanh

2024-06-05 10:23:18(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/6 là Ngày Môi trường Thế giới. Làm thế nào phối hợp nhịp nhàng trong quan hệ giữa bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội? Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất quan điểm phát triển xanh.
Cái gọi là “phát triển xanh” có nghĩa là “phát triển kinh tế không thể đơn giản đánh giá bằng mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP)” và “quyết không đánh đổi tăng trưởng kinh tế nhất thời bằng cái giá hy sinh môi trường”.
Vậy làm thế nào để đạt được mục tiêu phát triển xanh chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên?
Câu trả lời đầu tiên là “thuyết hai ngọn núi”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã sử dụng cách ẩn dụ dễ hiểu “non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc” để giải thích quan điểm phát triển xanh, tức vừa bảo vệ môi trường vừa phát triển kinh tế.

Câu trả lời thứ hai là “thuyết hệ thống”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho rằng, “núi, sông, rừng, đồng ruộng và hồ ao” là cơ sở vật chất cho sự tồn tại và phát triển của con người, cộng đồng cùng chung sự sống này phải được nhìn nhận và bảo vệ bằng quan điểm có hệ thống.
Số liệu cho thấy, trong 20 năm qua, Trung Quốc đã đóng góp khoảng 1/4 diện tích xanh mới cho thế giới; Trung Quốc đã đạt được tốc độ tăng trưởng tiêu thụ năng lượng trung bình hàng năm là 3%, hỗ trợ tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm trên 6%, là một trong những quốc gia có tốc độ giảm tiêu hao năng lượng nhanh nhất thế giới; năm 2023, tốc độ tăng trưởng công suất lắp đặt năng lượng tái sinh của Trung Quốc chủ yếu là năng lượng mặt trời và năng lượng gió gấp hơn 4 lần so với các nước G7 cộng lại, gấp đôi so với các nước khác cộng lại.

Biên tập viên:La Thành